Thừa Thiên Huế: Bắt ổ bạc của nhiều phụ nữ tại xã miền núi Hồng Tiến

Ổ bạc mà lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt quả tang bao gồm rất nhiều con bạc là những người phụ nữ vùng nông thôn miền núi tại xã Hồng Tiến.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA cung cấp

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 6/5, Công an Thị xã Hương Trà đã phát hiện, bắt quả tang nhóm 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, sau một thời gian nắm tình hình, vào trưa ngày 2/6, lực lượng Công an thị xã Hương Trà tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà bà Trần Thị Gái (55 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến, một xã miền núi thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Hồng Thị Phúc (28 tuổi), Nguyễn Hưng Thau (49 tuổi), Nguyễn Hưng Bôn, (20 tuổi), Đặng Trường (35 tuổi), Nguyễn Thị Thí (55 tuổi), Cao Thị Diện (29 tuổi), Lê Thị Hồi (32 tuổi), Đỗ Xuân Đức (23 tuổi), tất cả cùng trú tại thị xã Hương Trà đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào ăn tiền. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc trên 18 triệu đồng tiền mặt, 11 điện thoại di động và một số vật dụng khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Đa số con bạc trong ổ bạc bị bắt quả tang tại xã Hồng Tiến là những người phụ nữ vùng nông thôn miền núi. Ảnh:CA cung cấp

Hiện Công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-bat-o-bac-cua-nhieu-phu-nu-tai-xa-mien-nui-hong-tien-d98909.html