Thừa Thiên - Huế: Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm mai cảnh

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11/2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Huế và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cây mai cảnh có giá trị lớn, do đó lực lượng Công an thành phố Huế đã vào cuộc truy xét, xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 22/2, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phá thành công chuyên án 128M, bắt đối tượng gây ra loạt vụ trộm cây mai cảnh trên địa bàn thành phố và các địa bàn lân cận.

Lân cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an

Lân cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an

Theo Công an thành phố Huế, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11/2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Huế và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cây mai cảnh có giá trị lớn. Trước tình hình này, Công an thành phố Huế đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và xác lập chuyên án mang bí số 128M để đấu tranh.

Sau một thời gian tích cực xác minh, củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ, đến ngày 19/02/2021, Công an thành phố Huế và Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt đối tượng Quý Lân (SN 1984, trú phường Phú Nhuận, thành phố Huế), thu giữ nhiều cây mai cảnh là tang vật của các vụ trộm.

Hàng loạt cây mai cảnh do Lân trộm cắp của người dân.

Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Huế đã làm rõ 4 đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ số mai bị mất trộm nói trên và tạm giữ nhiều cây mai nghi vấn do phạm tội mà có.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quý Lân. Đồng thời, cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cũng thông báo, ai là bị hại xin liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Huế (địa chỉ 52 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), điện thoại 0234.3822363 hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (số 2 Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, thành phố Huế), điện thoại 0234.3826666 để giải quyết.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/thua-thien-hue-bat-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-mai-canh-20210222173126046.htm