Thừa Thiên Huế: Bão số 5 làm 1 người chết, 23 người bị thương, gần 1.700 nhà bị tốc mái

Vùng bị thiệt hại nặng chủ yếu tại các huyện ven biển như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Mưa bão làm 1 người chết ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền; 23 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, 1.700 nhà tốc mái

Chiều nay (18/9), tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống kê thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra. Theo đó, vùng bị thiệt hại nặng chủ yếu tại các huyện ven biển như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Mưa bão làm 1 người chết ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền; 23 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Bão số 5 cũng làm gần 1.700 nhà dân ở các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền… bị tốc mái, hư hại.

Nhiều nhà dân bị tốc mái.

Nhiều nhà dân bị tốc mái.

Tại thành phố Huế và nhiều đia phương các cây cối gãy đổ la liệt; nhiều trụ điện gãy đỗ, đường đây bị đứt, hệ thống các trạm biến áp bị hư hỏng. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tham gia khắc phục hậu quả bão số 5.

Gió mạnh làm cây cối ngã đổ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Sau khi bão tan thì chúng tôi triển khai ngay lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương để nắm lại tình hình, rà soát lại các khu vực có ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là đến người và tài sản thì chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương cử lực lượng giúp dân sửa sang lại nhà cửa, phun thuốc để phòng chống dịch bệnh cũng như làm vệ sinh môi trường để đảm bảo cuộc sồng nhân dân đi vào ổn định".

Một số hình ảnh người dân dọn dẹp cây đổ sau bão:

Người dân Phong Điền, Thừa Thiên Huế dọn vệ sinh sau bão

Người dân Thừa Thiên Huế dọn dẹp cây xanh sau bão

Nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Huế bị gãy đổ.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-bao-so-5-lam-1-nguoi-chet-23-nguoi-bi-thuong-gan-1700-nha-bi-toc-mai-779744