Thừa Thiên Huế: Bác tin đồn thất thiệt, khẳng định tất cả hồ đập trên địa bàn vẫn an toàn

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, thông tin hồ Hòa Mỹ, ở huyện Phong Điền và một số hồ, đập ở huyện Phú Lộc bị vỡ, là tin đồn thất thiệt. Hiện nay, tất cả các hồ, đập trên địa bàn tỉnh vẫn an toàn. Nếu cần sự trợ giúp về ứng phó mưa lũ, người dân liên hệ ngay đường dây nóng 19001075.

Theo ghi nhận, hiện nay trong dư luận đang xuất hiện một số thông tin cho rằng, do mưa lũ kéo dài, hồ Hòa Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị vỡ. Trước đó, cũng có một số thông tin nói rằng, một số hồ đập ở huyện Phú Lộc cũng bị vỡ.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên vào sáng sớm 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đây là những thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

“Qua công tác kiểm tra, giám sát, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, cho đến nay, tất cả hồ, đập trên địa bàn tỉnh vẫn an toàn. Bà con nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự chỉ đạo của chính quyền. Nếu cần sự trợ giúp về ứng phó mưa lũ, liên hệ ngay đường dây nóng 19001075”, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định và khuyến cáo.

Mấy ngày nay, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn duy trì rất lớn, nhưng tất cả các hồ đập trên địa bàn vẫn an toàn.

Mấy ngày nay, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn duy trì rất lớn, nhưng tất cả các hồ đập trên địa bàn vẫn an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh, nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế những ngày qua có mưa to và rất to trên diện rộng. Mưa lũ, đã gây ngập lụt, thiệt hại về người và tài sản.

Tính đến tối ngày 11/10/2020, toàn tỉnh có 3 chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; toàn tỉnh có 53.385 nhà bị ngập lụt từ 0,5-1,8m, một số nơi cao hơn; 266 ha hoa màu, 105 ha sắn, 73.400 chậu hoa cúc bị thiệt hại; nhiều diện tích thủy sản, chăn nuôi bị thiệt hại.

Hầu hết các tuyến đường tỉnh đã ngập sâu, tắc giao thông, ngành giao thông đã rào chắn hạn chế đi lại. Hệ thống đường ở các huyện, thị xã hầu hết cũng ngập úng, bị cô lập.

Trong đó, Quốc lộ 1A: Tại vị trí cầu vượt Thủy Dương ngập sâu cục bộ 0,2-0,6m, tạm thời phân tuyến lên đường Trưng Nữ Vương, và một số điểm ngập cục bộ tại Phong An, Hương Trà, Lộc Trì, Phú Lộc 0,2-0,3m. Tuyến đường phía Tây TP. Huế tại vị trí km14+00 sạt ½ mặt đường, hiện đang hướng dẫn giao thông và đảm bảo. Quốc lộ 49A: Tại km 20+600 ngập cục bộ 0,4-0,6m; nhiều điểm bị sạt lở nặng.

Do ảnh hưởng của triều cường, bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 10,0 km, tập trung ở các đoạn qua xã Vinh Hải, Giang Hải với dài 3,5 km; qua xã Phú Thuận hơn 2,5 km; qua xã Phú Diên dài hơn 2,0 km; qua xã Phú Hải dài khoảng 1,5 km, qua xã Hải Dương khoảng 1,0 km.

Học sinh, sinh viên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học

Ngày 11/10, do tình hình nước lũ tiếp tục sẽ dâng rất cao trong vài ngày tới, nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào các ngày 12 và 13/10/2020.

Cùng ngày, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cũng thông báo cho tất cả các lớp học tại trường tiếp tục nghỉ học ngày 12 và 13/10, đề nghị sinh viên, học viên không đi ra ngoài nếu không cần thiết.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) thông báo cho sinh viên nghỉ học ngày 12/10, kể cả tân sinh viên cũng được nghỉ học Tuần sinh hoạt công dân. Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) thông báo sinh viên các khoa nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Đối với tân sinh viên, hiện nay các trường đã có thông báo gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến trước 17 giờ ngày 15/10. Một số trường cũng thông báo tạm hoãn nhập học trực tiếp tại trường cũng như các kế hoạch khác có liên quan đối với sinh viên năm thứ nhất chuẩn bị nhập học.

Viên Hữu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xa-hoi/thua-thien-hue-bac-tin-don-that-thiet-khang-dinh-tat-ca-ho-dap-tren-dia-ban-van-an-toan/20201012073407833