Thừa Thiên Huế: Ba cây cổ thụ bị đem bán, dân làng phản đối dữ dội

Khi nghe tin 3 cây Duối cổ thụ trong làng sắp bị đem bán, người dân đã rất bức xúc, tập trung phản đối không cho di chuyển cây ra khỏi vị trí ban đầu...

Những cây cổ thụ bị bứng gốc, đóng bầu mang đi nơi khác

Nhận được phản ánh của người dân thôn Bồ Điền (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc những cây cổ thụ trong làng bị đem đi bán khiến dân làng phản ứng gắt gao, PV đã về hiện trường để tìm hiểu thực hư.

Theo người dân, 3 cây Duối cổ thụ có tuổi đời cả trăm tuổi nằm tại cánh đồng thôn Bồ Điền, là tài sản chung của làng và là địa điểm để dân làng nghỉ ngơi, hóng mát... Tuy nhiên nhiều ngày trước, họ phát hiện một số nhân công nhân được huy động đến để tiến hành cất bốc số cây này đem bán. Vì thế họ đã ra ngăn cản, không cho công nhân di chuyển số cây này khỏi vị trí cũ.

Được biết, hàng cây Duối trên nằm trong dự án quy hoạch khu dân cư mới với diện tích 2,1 ha, đang được thi công sau khi đã xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đứng bên các cây cổ thụ, ông Nguyễn Đình Độ (41 tuổi, dân thôn Bồ Điền) bức tức cho hay, hàng cây Duối này đã được trồng trên ruộng, là nơi nghỉ mát của người dân đi làm đồng từ thời ông cha của tôi còn sống... “Thôn xã đem đi bán mà không nói gì làm chúng tôi rất bức xúc. Khi lên lên hỏi thôn thì bảo làng bán, hỏi làng lại bảo ngược lại là thôn bán...”- ông Độ kể.

Ông Nguyễn Đình Sang, trưởng làng Bồ Điền cho biết, trước đây, do sợ hàng cây này nằm trong dự án quy hoạch nên làng tiến hành họp các già làng, trưởng các họ tộc. Chúng tôi dự tính sẽ bán 3 cây Duối. Số tiền này cho vào quỹ của làng, phục vụ nhang khói hằng năm.

Sự việc khiến dân làng bức xúc, phản ứng dữ dội

“Hiện tại, sau khi đưa bản đồ ra đối chiếu thì hàng cây này không còn nằm trong quy hoạch, nên quyết định không bán nữa...”- ông Sang chia sẻ.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND xã Phong An cho biết, 3 cây trên nằm tại thôn Bồ Điền và nằm trong diện tích đất quy hoạch của UBND xã về xây dựng khu quy hoạch chung tổng thể của khu đô thị mới Phong An tầm nhìn tới năm 2030. Chúng vốn không phải cây gỗ quý, nhưng là tài sản chung của cả làng được trồng lâu năm nên cũng gọi là cây cổ thụ. Khi mình làm xong thủ tục đền bù thì việc còn lại giao cho thôn. Trước khi bán mấy cây đó, các đồng chí chi bộ thôn, làng cũng đã mời các vị bô lão, trưởng các họ tới để họp và có biên bản thống nhất bán cây để lấy tiền đóng vào quỹ của làng.

“Hiện đã tạm dừng sự việc trên. Tôi sẽ về trực tiếp làm việc để tìm hiểu xem việc bán cây đã có sự thống nhất chưa, nếu cần thiết sẽ họp dân lại và tìm phương án phù hợp nhất...”- ông Dũng nói.

Trong khi đó, ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, việc bán 3 cây này đã được 12 dòng họ ở thôn Bồ Điền đồng ý. Tuy nhiên mâu thuẫn giữa người dân và thôn là cách bán. Việc bán không thông qua đấu giá sẽ làm giảm giá trị kinh tế của cây, và đây cũng là nguồn bổ sung vào quỹ của thôn làng. Sắp tới, 3 cây Duối cổ thụ sẽ được bán theo hình thức đấu giá, thông báo trên các phương tiện truyền thanh để các tổ chức, cá nhân nào mua được thì cây sẽ bán được với giá cao, làm lợi cho thôn làng.

Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-ba-cay-co-thu-bi-dem-ban-dan-lang-phan-doi-du-doi-1247166.html