Thừa Thiên Huế: 4 người thương vong do hoàn lưu bão số 12

Tính đến chiều 13/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 4 trường hợp thương vong do ảnh hưởng của bão số 12.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện vẫn còn hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập lụt

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện vẫn còn hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập lụt

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 9 đến 12/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to diện rộng. Với tổng lượng mưa vùng núi phổ biến 400-600mm, vùng đồng bằng phổ biến 200-250mm. Bên cạnh đó, để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13, các hồ thủy điện phía trên thượng nguồn đã thực hiện điều tiết lũ về phía hạ lưu. Điều đó đã làm cho mực nước trên các con sông lên rất nhanh và gây ngập lụt trở lại. Tại thời điểm đạt đỉnh (tối 11/1, rạng sáng 12/12), mực nước trên sông Hương là +3,32m dưới báo động III là 0,18m; trên sông Bồ là +4,76m trên báo động III là 0,26m; sông Ô Lâu 2,93m.

Mưa lớn cùng việc hồ thủy điện xả lũ đã làm gây ra tình trạng ngập lụt sâu diện rộng, kéo dài tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, đặc biệt ở vùng hạ lưu các sông Ô Lâu, sông Bồ. Trong đợt lũ lụt này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 6.547 hộ dân bị ngập lụt, với độ sâu từ 0,3 đến 1,5m. Hiện nay vẫn còn 4.201 nhà bị ngập chủ yếu ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy,… 921 hộ/2.891 khẩu đang phải di dời, sơ tán tập trung.

Nhiều người dân vẫn chủ quan đi lại trong các vùng nước ngập sâu

Tại Thừa Thiên Huế, cơn bão số 12 tính đến nay đã làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Cụ thể, vào lúc khoảng 17h ngày 12/12, một vụ lật ghe làm 2 người dân xã Phong Sơn, huyện Phong Điền bị mất tích trong lúc đi thả lưới bắt cá ở một cánh đồng trên địa bàn. Đến tối cùng ngày, thì thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy. Danh tính các nạn nhân được xác định, gồm: Hoàng Văn Quý (sinh năm 1998) và cháu Hoàng Thanh Bình (sinh năm 2009), cùng thường trú tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn.

Trong sáng 13/11 lãnh đạo huyện Quảng Điền xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm trong thời điểm mưa lũ vẫn đang hoành hành. Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 13/10, ông Trần Quang Hùng (người làng An Xuân, xã Quảng An) dùng xe công nông chở con trai và chị Trần Thị Ngọc Huyền, sinh viên năm 2, ngành Du lịch vượt lũ để lên TP. Huế đi học. Khi xe đến thôn Mỹ Xá, xã Quảng An thì xe bị lật xuống ruộng. Hậu quả, sinh viên Huyền bị công nông đè lên gây chết đuối, con ông trai ông Hùng bị gẫy chân.

Điều đáng nói, Quảng An là 1 trong những địa phương thấp trũng nhất của vùng hạ lưu sông Bồ và hiện nhiều khu vực dân cư, tuyến đường đang bị ngập sâu, chia cắt.

Di dời hơn 19.000 hộ dân để ứng phó bão số 13

Sáng 13/13, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13 đang ở rất gần, và tỉnh Thừa Thiên Huế được dự báo sẽ nằm trong vùng tâm bão, tỉnh đã lên kế hoạch di dời, sơ tán 19.671 hộ dân/65.890 khẩu ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Công tác di dời dự kiến sẽ hoàn thành trước 10h sáng ngày 14/11.

Bên cạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu, kêu gọi 2.062 tàu thuyền/11.350 lao động trên địa bàn tỉnh vào neo đậu an toàn. Công an tỉnh đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông đường thủy hướng dẫn, neo đậu an toàn các tàu thuyền trên sông, đầm phá.

Ngoài ra, theo ông Phương, ngay sau đợt mưa lũ do hoàn lưu của cơn bão số 12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm túc việc vận hành các hồ chứa nước để đưa dần về mực nước thấp nhất đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tránh gây lũ đột biến cho vùng hạ du trong đợt mưa bão sắp đến.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-4-nguoi-thuong-vong-do-hoan-luu-bao-so-12-20201113144800978.htm