Thừa Thiên - Huế: 2 mẹ con chết thảm khi đi hái rau muống

Thấy mẹ trượt chân xuống hồ, người con trai vội lao xuống cứu, nhưng do hồ nước sâu và có nhiều bùn nên đã nhấn chìm làm cả 2 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Giadinh

Cụ thể, vào hồi 15h ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Y. (SN 1960, ngụ thôn 2, xã Vinh Thanh, H.Phú Vang, T.Thừa Thiên – Huế) trong lúc hái rau muống ở khu vực hồ sen trên địa bàn đã bị trượt chân ngã xuống hồ.

Thấy mẹ gặp nạn, 3 người con đi cùng đã lập tức lao xuống cứu, nhưng do hồ nước sâu và có nhiều bùn nên cả 4 mẹ con đều chìm xuống hồ nước.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã nhanh chóng đến ứng cứu. Tuy vậy, bà Y. cùng người con trai tên Phan Bá Tr. (SN 1996) không may đã tử vong từ trước đó.

Ngay sau đó, thi thể của 2 mẹ con đã được người thân cùng bà con lối xóm đưa về nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, gia cảnh của bà Y. rất khó khăn, 4 mẹ con phải làm nhiều việc để nương tựa lẫn nhau do người chồng, người cha trong gia đình đã mất trước đó.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/thua-thien--hue-2-me-con-chet-tham-khi-di-hai-rau-muong-d49301.html