Thừa Thiên - Huế: 13.500 mẫu trong số hơn 16.000 mẫu xét nghiệm âm tính

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện xét nghiệm hơn 16.000 mẫu, trong đó, 13.538 mẫu âm tính SARS-CoV-2.

Chiều nay (3/8), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, đã xác định được 333 người liên quan đến các bệnh 589, 601 và 602, trong đó có 99 trường hợp F1, 234 trường hợp F2.

Lực lượng chức năng địa phương đã xử lý môi trường và tập trung lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân trên. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo ngành y tế và các ngành chức năng huy động tổng lực, nỗ lực tối đa để truy vết các đối tượng liên quan đến 3 bệnh nhân Covid-19 nêu trên. Đồng thời, yêu cầu xử lý dấu vết triệt để, làm đầy đủ và cương quyết; phong tỏa quán cà phê Mắt Biếc, đóng cửa các hàng quán mà bệnh nhân từng đến, cũng như cách ly các đối tượng đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Quán cà phê Mắt Biếc ở Huế mà 3 bệnh nhân 589, 601, 602 từng đến uống cà phê.

Quán cà phê Mắt Biếc ở Huế mà 3 bệnh nhân 589, 601, 602 từng đến uống cà phê.

Đến ngày 3/8, có gần 22.000 người từ vùng dịch trở về Thừa Thiên - Huế chưa qua 14 ngày. Tỉnh đã tổ chức cách ly y tế tập trung 927 trường hợp, cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 9.500 trường hợp, khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 10.000 trường hợp.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến nay đã thực hiện xét nghiệm hơn 16.000 mẫu, trong đó, 13.538 mẫu cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

“Đối với những nhóm mà ảnh hưởng cao, có tiếp xúc với người bệnh hoặc đi đến những vùng đã phát hiện bệnh, những đối tượng đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về có những biểu hiện về lâm sàng, về dịch bệnh… chúng tôi đã triển khai test nhanh trên diện rộng để giám sát trước mắt những đối tượng này, tiếp tục những xét nghiệm chuyên sâu hơn như CPR”, ông Phan Ngọc Thọ nói./.”

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-13500-mau-trong-so-hon-16000-mau-xet-nghiem-am-tinh-1078251.vov