Thua thảm Uruguay, chủ nhà Nga phá sản phương án 2

'Phương án 2' của Nga đã sụp đổ và phá sản hoàn toàn. Có lẽ HLV Cherchesov của Nga nên cám ơn 'bài test' từ Uruguay trong lượt trận cuối bảng A World Cup 2018.

Cả hai đội có những thay đổi trong trận cuối cùng mang tính tranh ngôi vô địch bảng A này. Nếu như HLV Cherchesov của Nga cất những trụ cột của đội như Golovin, Smolov, Fernandez trên băng ghế dự bị thì đồng nghiệp Tabarez mang tính “xoay tour” đội hình mà thôi.

Ignashevich bám sát Suarez

Bởi đội hình xuất phát của Uruguay vẫn còn đó ba trụ cột Suerez, Cavani và trung vệ đội trưởng Godin. Nhìn chung “phương án 2” của tuyển Nga, cụ thể là của HLV Cherchesov phá sản.

Smolnikov chơi quá quyết liệt nhận thẻ vàng thứ hai phút 35

Phá sản từ con người đến cách chơi. Ngoài Smolnikov bị hai thẻ vàng khiến Nga mất người ngay ở phút 35 thì những cầu thủ vào thay vận hành lối chơi không ổn.

Miranchuk chơi vai trò trung tâm thay cho Golovin hầu như suốt trận không thấy… Miranchuk đâu cả. Trong khi đó cánh phải của Nga chơi chồng biên rất tốt khi có Fernandez đá hậu vệ phải, phía trên là Samedov. Nhưng cánh này hôm nay đã gãy…

Pha dứt điểm của Laxalt chạm chân Cheryshev khiến bóng đổi hướng bay

Bàn thắng đầu của Uruguay ghi ở phút thứ 10 từ pha đá phạt mà “hàng rào” Nga do thủ môn Akinfeev chỉ huy đã bị lỗi, lại gặp cú sút rất quái của Suarez khiến Nga sớm thua bàn.

Rồi phút 23 Laxanlt có cú dứt điểm từ xa, tiền vệ trái Cheryshev chạy về can thiệp quả bóng bay căng, chạm chân Cheryshev đổi hướng làm bó tay thủ môn Akinfeev nâng tỉ số lên 2-0 cho Uruguay. Tình huống này ban kỹ thuật trận đấu tính pha đá phản của Cheryshev chứ không tính cho Laxanlt.

Kudriashov (13, Nga) bật cao

Thua “sâu” 2-0 rồi phút 35 Nga lại mất người khi Smolnikov bị thẻ vàng thứ hai sau một pha xoạc bóng nguy hiểm nhắm vào đối thủ.

Hiệp hai, Uruguay chơi cầm chừng, nhưng cơ hội của họ cũng nhiều. Phía Nga cũng có những cơ hội nhưng không rõ ràng bằng. Đến phút 89 thì “họng súng” Cavani ghi bàn… như máy ở PSG nhưng mãi đến trận thứ ba World Cup này mới chịu “nhả đạn” ấn định tỷ số 3-0 cho Uruguay, đó là một pha sút bồi khi thủ môn Akinfeev đẩy bóng ra.

Suarez ăn mừng bàn mở tỷ số cho Uruguay

Nói chung với một đội hình nhiều sao của Uruguay thì có nhiều phương án.

Còn với chủ nhà Nga thì “phương án 2” hoàn toàn bế tắc và phá sản. Cái thua này khiến đội tuyển Nga vỡ ra nhiều điều sau hai trận thắng dễ hai đội Saudi Arabia và Ai Cập thuộc dạng yếu nhất giải.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/thua-tham-uruguay-chu-nha-nga-pha-san-phuong-an-2-778247.html