Thua thảm Nhật Bản, Việt Nam bất ngờ rộng cửa vào bán kết ASIAD 18

Xác định rất khó thắng Nhật Bản nên tuyển nữ Việt Nam ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, qua đó thất bại 0-7.

Do đã chắc chắn giành vé đi tiếp khi đánh bại đội nữ Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đưa ra sân đội hình dự bị trong cuộc đối đầu với Nhật Bản tại ASIAD 2018. Vì vậy, không khó để các cô gái đến từ xứ sở phù tang nhanh chóng áp đảo thế trận.

Ngay phút thứ 5, Rika Masuya chuyền bóng để Sugasawa dứt điểm đánh bại Kim Thanh, mở tỷ số trận đấu. Phút 17, Momiki nhận bóng nơi vòng cấm địa rồi tung cú sút hiểm hóc làm tung lưới Việt Nam nhân đôi cách biệt.

Càng chơi càng hay, đội nữ Nhật Bản tiếp tục có bàn thắng thứ 3 ở trận đấu. Lần này, người ghi bàn là Emi Nakajima. Hiệp 1 tạm khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về Nhật Bản.

Do đã giành chiến thắng trước nữ Thái Lan nên đội nữ Việt Nam chỉ tung vào sân đội hình dự bị. Ảnh: Zing.

Bước sang hiệp 2, đội nữ Nhật Bản vẫn kiểm soát thế trận. Phút 54, xuất phát từ một tình huống tấn công trung lộ, Tanaka ghi bàn thắng nới rộng cách biệt lên 4-0.

Dường như các cô gái vẫn chưa muốn dừng lại, phút 64, Rika Masuya nâng tỉ số lên 5-0 cho đội nữ Nhật Bản bằng pha dứt điểm đầy chính xác. Các cô gái Việt Nam có vẻ như đã bị vỡ trận nên họ thi đấu như thể buông xuôi.

Chính điều này tạo điều kiện cho đội nữ Nhật Bản liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 77, Yuika Sugasawa tung cú đá không hiểm nhưng cũng đủ khiến thủ thành Kim Thanh bên phía Việt Nam phải vào lưới nhặt bóng.

Nữ Việt Nam vẫn sáng cửa vào bán kết. Ảnh: Zing.

Đến phút 88, cầu thủ Tanaka lập công để khép lại chiến thắng đậm đà 7-0 dành cho đội nữ Nhật Bản. Chiến thắng này giúp đội nữ Nhật Bản độc chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm giành được sau 2 trận toàn thắng.

Dù thua trận nhưng đội nữ Việt Nam vẫn sáng cửa vào vòng bán kết. Bởi ở trận đấu sắp tới, đoàn quân HLV Mai Đức Chung chỉ phải tiếp đối thủ là Đài Bắc Trung Quốc. Đây là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam rộng cửa vào bán kết ASIAD 18.

Ngược lại, Nhật Bản có thể đụng CHDCND Triều Tiên hoặc Trung Quốc ở tứ kết. Đây là thách thức lớn cho Nhật Bản.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/thua-tham-nhat-ban-viet-nam-bat-ngo-rong-cua-vao-ban-ket-asiad-18-3519235.html