Thua sốc Aston Villa, Arsenal hết cơ hội dự Europa League

Arsenal đã gây thất vọng khi để thua 0 - 1 trên sân đội bóng ở nhóm 'cầm đèn đỏ' là Aston Villa ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2019 - 2020 diễn ra rạng sáng 22/7. Trận thua này cũng chấm dứt luôn hy vọng của Pháo thủ trong cuộc đua giành vé dự Europa League mùa tới.

Trezeguet ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: AP

Trezeguet ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: AP

Với quyết tâm có điểm ở trận đấu này để có thể giành suất trụ hạng, các cầu thủ Aston Villa chủ động chơi phòng ngự ngay từ đầu. Không những thế đoàn quân của HLV Dean Smith còn bất ngờ có được bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 27 do công của Trezeguet.

Bàn thua khiến các cầu thủ Arsenal dồn lên tấn công và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà Aston Villa. Tuy nhiên, trong một buổi tối thi đấu vô duyên, những "họng pháo" như Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang… lại không thể khai thông thế bế tắc. May mắn cũng không đứng về phía Arsenal khi Edward Nketiah đánh bại được thủ môn của Aston Villa thì bóng sau đó lại tìm đến cột dọc.

Tình huống được nhận định là chủ quan của Aubameyang dẫn đến bàn thua của đội nhà gây phản ứng với CĐV Arsenal. Ảnh: Sky Sport

Dứt điểm kém, Arsenal đành ngậm ngùi rời sân tay trắng. Với thất bại này, các Pháo thủ chắc chắn sẽ cán đích ngoài Top 7 ở Premier League 2019 - 2020 và không còn hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Europa League mùa giải tới, do họ hiện kém nhóm này tới 5 điểm (đang có 53 điểm, Tottenham xếp thứ 7 với 58 điểm), trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa là hạ màn.

Màn trình diễn của Arsenal trước Aston Villa đã khắc họa rõ nét bộ mặt của họ mùa này, đó là sự thất thường, một điều đã trở thành căn bệnh chưa tìm ra thuốc chữa của Pháo thủ. Với đội hình đó, họ có thể thi đấu cực kỳ thăng hoa để quật ngã những "gã khổng lồ" như Man City, nhưng cũng sẵn sàng để thua những đội bóng "hạt tiêu" như Aston Villa.

Arsenal chỉ còn biết tự trách mình. Ảnh: AP

Trước mắt, thầy trò Mikel Arteta sẽ còn trận chung kết FA Cup với Chelsea để vớt vát chút gì đó, và họ buộc phải vô địch để đoạt vé dự Europa League.

Với Aston Villa, đội chủ sân Villa Park đã chơi tuyệt hay đúng chất của một trận cầu sinh tử. 3 điểm quý giá giành được trước Arsenal, thầy trò HLV Dean Smith nhảy lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 34 điểm, qua đó nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/thua-soc-aston-villa-arsenal-het-co-hoi-du-europa-league-20200722081809876.htm