Thua Singapore, ĐT Campuchia vẫn chưa có chiến thắng dưới thời Honda

Trên sân nhà Phnom Penh, đội tuyển Campuchia phải đón nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển của đảo quốc sư tử trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2018.

Phải làm khách trên sân của Campuchia, nhưng đội tuyển Singapore lại có cơ hội trong những phút đầu. Từ tình huống đá phạt góc của Zulfahmi Arifin, bóng tìm đến đầu của Safuwan Baharudin, nhưng cầu thủ này lại đánh đầu chệch hướng.

Phút thứ 5, Faris Ramli của "Lions" cướp được bóng trong chân của Saret Krya và tung ra cú dứt điểm nhưng không chính xác.

Đội hình ra sân của Campuchia trong trận giao hữu đối đầu Singapore.

Sau khi sóng gió qua đi, "Những chiến binh Angkor" mới dần tổ chức được lối chơi. Phút thứ 16, tiền vệ Sath Rosib của đội chủ nhà băng xuống từ cánh trái và tung ra đường chuyền cho người đồng đội Chhin Chhoeun. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến địa chỉ của Ho Wai Loon khiến hậu vệ của Singapore đốt lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ hai bên.

Bất ngờ để thủng lưới, "Những chú sư tử" của Đông Nam Á vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. HLV Fandi Ahmad cũng có những sự điều chỉnh kịp thời khi đẩy Ho Wai Loon lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Izzdin Shafiq, trong khi Zulfahmi đảm nhận vai trò hậu vệ cánh trái.

Những cơ hội tốt nhất dành cho đội khách đều đến từ tình huống cố định, nhưng vẫn không dễ dàng gì để khoan thủng bức tường phòng ngự của Campuchia.

Phải đến hiệp 2, "Lions" mới tìm ra cách để đưa bóng vào lưới của đội chủ nhà. Cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 Mahler có pha lập công tương đối may mắn khi cú sút phạt của Zulfahmi bay trúng vào người anh, trước khi tung ra cú sút cận thành vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Um Vichet để gỡ hòa 1-1 ở phút 60

Sau đó, con trai của HLV trưởng Fandi Ahmad, Ikhsan trở thành người hùng của Singapore bằng bàn thắng ở phút 74. Ngay sau đó, chân sút 19 tuổi chủ động xin ra nghỉ vì có dấu hiệu chấn thương.

Dù chỉ là một trận giao hữu, hai đội vẫn cho thấy tinh thần thi đấu xông xáo và quyết tâm. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Campuchia mải miết tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trên sân nhà nhưng không thành công. Tỷ số 1-2 được giữ cho đến hết trận.

Thua 1-2 trên sân nhà, đội tuyển Campuchia dưới thời Honda vẫn chưa một lần giành chiến thắng.

Với thất bại này trước Singapore, "Những chiến binh Angkor" vẫn chưa thể có được chiến thắng kể từ khi làm việc với Keisuke Honda. Huyền thoại bóng đá người Nhật Bản mới duy nhất một lần xuất hiện trên sân cùng đội tuyển trong trận thua 1-3 trước Malaysia ngày 10/9.

Sau đó, vào ngày 12/10, Campuchia thậm chí còn suýt chút nữa thất bại trước Đông Timor. Các học trò của Honda phải đến phút thứ 90+1 mới có bàn thắng gỡ hòa 2-2 để tránh mất mặt ngay trước sự chứng kiến của các khán giả nhà.

Tình thế hiện cho thấy Honda khó lòng dốc hết sức để cải thiện diện mạo của đội tuyển Campuchia trên đấu trường khu vực. Mới được bổ nhiệm giữ chức giám đốc điều hành tại Liên đoàn bóng đá Campuchia, nhưng "Keizer Keisuke" vẫn phải đặt sự nghiệp thi đấu lên hàng đầu trong màu áo CLB Melbourne Victory tại A.League, giải VĐQG Australia sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này.

Những gì mà Honda có thể làm được lúc này chỉ là xây dựng giáo án, truyền đạt triết lý bóng đá và hỗ trợ HLV Felix Dalmas cùng đội ngũ ban huấn luyện Campuchia từ xa.

Ngược lại, Singapore vẫn tiếp tục bay cao dưới thời tân HLV Fandi Ahmad. Thắng lợi trước Campuchia đã giúp Fandi có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đồng thời kéo dài mạch trận bất bại lên con số 4.

Trước đó, "Lions" có trận hòa 1-1 với Mauritius, thắng Fiji và Mông Cổ cùng với tỷ số 2-0. Sắp tới, đội tuyển Singapore sẽ lên được đến Osaka, Nhật Bản để tập huấn trước khi bước vào chiến dịch chinh phục AFF Cup.

Tại AFF Cup 2018, Singapore rơi vào bảng đấu "tử thần" khi nằm cùng bảng với Thái Lan và Indonesia. "Lions" sẽ có trận ra quân với Indonesia vào ngày 9/11, trước khi đối đầu Philippines, Đông Timor lần lượt vào ngày 13 và 21/11. Trận quyết đấu giữa Singapore và đối thủ mạnh nhất bảng B, Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 25/11.

Ở bảng đấu còn lại, Campuchia sẽ có trận ra quân tiếp đón Malaysia vào ngày 8/11, trước khi đối đầu Myanmar, Lào và Việt Nam lần lượt vào các ngày 12, 20 và 24/11.

Bích Hiền

Ảnh: FFC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-singapore-dt-campuchia-van-chua-co-chien-thang-duoi-thoi-honda-post884979.html