Thua sát nút UAE, tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu tiến bước

Rạng sáng 16-6, thầy trò HLV Park Hang-seo đi vào lịch sử khi lần đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, dù để thua sát nút UAE 2-3 ở lượt trận cuối cùng.

Trước đội chủ nhà được đánh giá mạnh nhất bảng, cộng thêm việc HLV Park Hang-seo bị truất quyền chỉ đạo trực tiếp, đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin và chơi tốt trong 30 phút đầu với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.

Tuy nhiên những phút sau đó, UAE chứng tỏ sức mạnh tấn công khi liên tiếp ghi bàn.

UAE cho thấy hàng công mạnh mẽ với liên tiếp 3 bàn thắng

UAE cho thấy hàng công mạnh mẽ với liên tiếp 3 bàn thắng

Phút 32, Ali Hassan tung cú sút chéo góc hiểm hóc mở tỉ số cho UAE. Tám phút sau, thủ môn Tấn Trường phạm lỗi khi ngăn cản pha đột nhập vòng cấm của một cầu thủ chủ nhà, tạo cơ hội cho Ali Ahmed Mabkhout - tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá UAE - nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, UAE có thêm bàn thắng nhờ công Mahmoud Khamis Alhammadi ở phút 50.

Tuy nhiên điều này không còn là áp lực cho đội tuyển Việt Nam khi ở lượt trận cuối bảng B kết thúc sớm, đội tuyển Australia gián tiếp loại Jordan ở cuộc đua dành cho các đội nhì, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn một suất đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Diễn biến này tạo tâm lý thoải mái cho các tuyển thủ và là lý do để trợ lý Lee Young-jin - người thay HLV Park Hang-seo trực tiếp chỉ đạo trận đấu - tăng cường hàng tấn công trong hiệp 2, bằng việc tung Công Phượng (thay Văn Đức), Đức Huy (thay Xuân Trường), Minh Vương (Hoàng Đức), Hồng Duy (thay Văn Hậu).

Những thay đổi này giúp tuyển Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng ở thời gian sau đó.

Tiến Linh thể hiện phong độ cực tốt khi ghi bàn ở 3 trận liên tiếp, tô điểm thêm màn trình diễn đáng khâm phục của tuyển Việt Nam ở cuối trận đấu với UAE

Phút 84, Minh Vương chọc khe tinh tế cho Tiến Linh thoát xuống xé tan mành lưới UAE. 10 phút sau đó, xuất phát từ một tình huống tấn công mẫu mực, lại là Minh Vương dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn UAE lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Thua sát nút 2-3 trước đội đầu bảng UAE (18 điểm) là trận thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam (17 điểm) sau chuỗi 7 trận bất bại - một thành tích chưa từng có trong lịch sử.

Và thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 dành cho 12 đội bóng xuất sắc nhất châu lục, với tư cách đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Thể thức vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022 (không bao gồm chủ nhà Qatar). 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á chia thành 2 bảng (6 đội/bảng) thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về diễn ra từ tháng 9-2021 đến tháng 3-2022.

Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK. Hai đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thua-sat-nut-uae-tuyen-viet-nam-ngang-cao-dau-tien-buoc-post470172.antd