Thua Sài Gòn kiểu 'tự sát', Cần Thơ 'hết thuốc chữa'

Có vẻ như Cần Thơ muốn thua và cách họ tự thua dễ 1-3 trong trận 'chung kết ngược' với Sài Gòn cho thấy đội bóng này đã 'lâm trọng bệnh'.Có vẻ như Cần Thơ muốn thua và cách họ tự thua dễ 1-3 trong trận 'chung kết ngược' với Sài Gòn cho thấy đội bóng này đã 'lâm trọng bệnh'.

Cần Thơ thất bại 1-3 trước Sài Gòn theo kiểu "tự sát". Ảnh: Dương Thu

Ngay sau trận đấu, Giám đốc kỹ thuật Đinh Hồng Vinh đã đề xuất xin nghỉ, khi vừa được điều chuyển từ vị trí HLV trưởng ngay trước trận đấu. Ông thầy này quá mệt mỏi trước tình trạng mất kiểm soát của đội bóng nên bất lực.

Cần Thơ của HLV Đinh Hồng Vinh đã chơi rất khởi sắc ở giai đoạn 1, thế nhưng họ rơi tự do khi các cầu thủ “đình công” do vấn đề lương thưởng. Toàn hợp đồng khủng, thế nhưng đội bóng miền Tây rơi tự do để rồi phai lo trụ hạng.

Đá “chung kết ngược“, Cần Thơ “tặng” đối thủ 2 bàn thắng. Ảnh: Dương Thu

Ở trận đấu với Sài Gòn trên sân nhà, nhìn cách chơi èo uột và những bàn thua như “quà biếu” thì nhiều người tin rằng, đội bóng này đang bị phá từ trong phá ra.

Sau hiệp 1 nhạt nhẽo mà Sài Gòn dễ dàng đưa bóng đến chỗ các cầu thủ tấn công trong vòng cấm nhưng không ghi được bàn, đội khách được dâng chiến thắng ngay đầu hiệp 2. Đầu tiên là pha phá bóng dọc biên như chuyền cho đối phương của trung vệ Hoàng Vissai, khi cả hàng thủ đang di chuyển lên và bóng được tạt như đặt đến đúng vị trí của Quốc Phương đánh đầu tung lưới.

Hời hợt và thiếu trách nhiệm, trận đấu ngã ngũ ở phút 74 khi Hoàng Vissai phạm lỗi thô thiển ngay trước mặt trọng tài ở tình huống không có gì nguy hiểm, Ngọc Duy đột phá mất bóng. Penalty, 2-0 cho cho Sài Gòn và 4 phút sau đó, lại một pha phạm lỗi trước vòng cấm để Quốc Phương sút phạt trúng hàng rào đổi hướng nâng tỷ số lên 3-0.

Niềm vui của Sài Gòn. Ảnh: Dương Thu

HLV Thanh Danh, người được đưa lên làm ngay trước trận đấu và được xem là cánh tay nối dài của lãnh đạo có “quyền sinh quyền sát” ở Cần Thơ, cả trận chỉ biết ngồi im trong bất lực. Chẳng thể làm được gì, khi đội bóng Tây đô đá để lấy thua như thế.

Thua 1-3 Sài Gòn, Cần Thơ lần đầu rơi xuống vị trí cuối bảng. Nhìn hình ảnh 4 khán đài sân Cần Thơ trống hoác, cầu thủ toàn hợp đồng tiền tỷ mà đá như thể đình công, đội bóng này xuống hạng cũng là hợp lý.

C.A.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thua-sai-gon-kieu-tu-sat-can-tho-het-thuoc-chua-620072.ldo