Thua ở Siêu Cup, HLV Chung Hae-seong không trách Tiến Dũng

Trên sân Thống Nhất chiều nay, CLB TPHCM đã để thua Hà Nội FC với tỷ số 1-2 dù là đội mở tỷ số. Một trong số những bàn thua của đội có lỗi của thủ thành Tiến Dũng.

HLV Chung Hae-seong

HLV Chung Hae-seong

Tình huống xảy ra ở phút thứ 45 của trận đấu. Trong một đợt tấn công của Hà Nội FC, Hùng Dũng tung cú sút căng. Thủ thành Bùi Tiến Dũng không thể bắt dính để bóng tìm đến vị trí của Pape Omar. Ngoại binh này không bỏ thời cơ ghi bàn đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn ngược 2-1. Đáng nói hơn đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019.

Tuy nhiên trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong của CLB TPHCM tỏ ra rất khoan dung với bàn thua của Tiến Dũng.

"Thủ môn Thanh Thắng bị chấn thương nhẹ nên tôi không sử dụng ở trận Siêu Cup 2019 hôm nay. Trong bóng đá khi đội thua trận, lỗi không hẳn là do thủ môn. Trận đấu hôm nay, Tiến Dũng có thể gặp chút áp lực khi đối đầu với đội bóng cũ, nhưng tôi có cảm giác anh ấy thỉ đấu ngày càng khá dần, thậm chí anh ấy đã vượt qua áp lực sau trận thua ở Singapore vừa qua dù bị lỗi nặng. Tôi tin anh ấy sẽ tiến bộ hơn trong thời gian tới bởi đây là thủ môn tốt. Tôi nghĩ chúng ta hãy nhìn cả cục diện của trận đấu chứ đừng nhìn vào mỗi sai lầm của cá nhân", HLV Chung Hae-seong nói.

Nhìn lại trận Siêu Cup 2019, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Trước tiên, tôi muốn cám ơn các cầu thủ của mình, đồng thời chúc mừng đội Hà Nội FC. Ở trận đấu hôm nay, các cầu thủ của tôi có vẻ vẫn chưa hồi phục thể lực sau khi dự AFC Cup vừa qua.

Hiệp 1, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng thể lực của các cầu thủ đã bị đuối vào hiệp hai. Đấy là điều tôi phải xem lại để có những phương án tốt nhất cho trận mở màn V.League sắp tới.

Hoàng Mạnh Thắng-Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thua-o-sieu-cup-hlv-chung-haeseong-khong-trach-tien-dung-1525495.tpo