Thừa nhận nhận 200 triệu đồng, cựu nhà báo Lê Duy Phong bị đề nghị 3-4 năm tù

Tại phiên tòa sáng 20-4, cựu nhà báo Lê Duy Phong thừa nhận đã nhận số tiền 200 triệu đồng của giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Yên Bái; và bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 3 đến 4 năm tù.

Sáng nay 20-4, TAND TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Duy Phong (33 tuổi, cựu trưởng Ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ Luật Hình sự 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 6-2017, ông Lê Duy Phong chỉ đạo phóng viên đến Yên Bái để xác minh nguồn gốc và tài sản trên đất của gia đình giám đốc công an tỉnh và giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Yên Bái. Ông Phong đã nhắn tin vào số máy ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Yên Bái, đề nghị gặp để xác minh một số vấn đề liên quan đến "dinh thự" của gia đình ông.

Cựu nhà báo Lê Duy Phong tại phiên tòa

Tại cuộc gặp, ông Phong đã gợi ý ông Sáng đưa cho mình 200 triệu đồng thì sẽ "giải quyết ổn thỏa và không viết bài về nhà ông Sáng nữa". Ông Sáng đồng ý và đưa trước cho Phong 100 triệu đồng tại phòng làm việc. Chiều ngày 16-6-2017, ông Sáng đưa tiếp cho Phong 100 triệu đồng còn lại.

Tại phiên tòa, cựu nhà báo Lê Duy Phong khai nhận sau khi nhận tiền 200 triệu đồng từ ông Sáng, ông lấy tiêu xài cá nhân hết 130 triệu đồng. Còn 70 triệu đồng, ông gửi vào tài khoản cá nhân.

"Tôi nhận thức được công việc của người làm báo không cho phép nhận tiền 200 triệu đồng từ ông Sáng. Về hành vi nhận tiền của ông Sáng, tôi biết mình vi phạm đạo đức nghề nghiệp và vi phạm pháp luật"- cựu nhà báo khai trước tòa.

Phiên tòa xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong

HĐXX hỏi người đại diện của Vũ Xuân Sáng về lý do đưa tiền cho ông Lê Duy Phong. Người đại diện ông Vũ Xuân Sáng cho rằng những bài báo sẽ gây phiền nhiễu, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín trong công việc. Do vậy, ông Sáng đã rất lo lắng khi bị cựu nhà báo Lê Duy Phong nhắn tin sẽ đăng bài báo.

Theo người đại diện của ông Sáng, trước khi đưa ra xét xử, ông Phong đã hoàn số tiền 200 triệu đồng cho ông Sáng và tại cơ quan điều tra, ông Phong cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do vậy, ông Sáng đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và có lợi nhất cho bị cáo Phong.

Cũng theo cáo trạng, ngày 22-6-2017, trong khi đang tiến hành xác minh đơn tố giác của ông Vũ Xuân Sáng, Công an TP Yên Bái đã phát hiện và bắt quả tang nhà báo Duy Phong đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản số tiền 50 triệu đồng của ông Hoàng Trung Thực, người có góp vốn kinh doanh một công ty hoạt động về vận tải.

Tại phiên tòa, ông Thực khai trước đó có bài báo đăng về ngôi nhà ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, và có ghi công ty của ông là doanh nghiệp vận tải. Do vậy, khi bài báo đăng thì ông đã rất lo sợ việc này có ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

"Tại phiên tòa hôm nay, Phong đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội do vậy, tôi đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và có lợi nhất cho bị cáo Phong"- ông Thực nói.

Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, chứng cứ thu thập được, diễn biến phiên tòa có thể khẳng định cáo trạng truy tố nguyên nhà báo Lê Duy Phong tội cưỡng đoạt tài sản là đúng người, đúng tội.

Theo đại diện VKS, hành vi cưỡng đoạt tài sản là xuất phát từ lòng tham của nhà báo Lê Duy Phong. Hành vi này đã vi phạm đạo đức nghề báo và vi phạm quy định pháp luật.

Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, sự thành khẩn khai báo, nhận tội của bị cáo, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt nhà báo Lê Duy Phong từ 3-4 năm tù.

Ng. Hưởng - H. Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thua-nhan-nhan-200-trieu-dong-cuu-nha-bao-le-duy-phong-bi-de-nghi-3-4-nam-tu-20180420114213832.htm