Thừa nhận không nghe nhạc của Noo Phước Thịnh nhưng Hồ Hoài Anh vẫn vẫn nhận lời làm show

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã thẳng thắn thừa nhận bản thân không có thói quan nghe nhạc của Noo Phước Thịnh nhưng vẫn nhận lời làm tổng đạo diễn chương trình của đàn em diễn ra tại Hà Nội.

Mới đây, Noo Phước Thịnh đã tổ chức họp báo giới thiệu live show kỷ niệm 9 năm ca hát tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên giọng ca ‘Chạm khẽ tim anh một chút thôi’ tổ chức đêm nhạc quy mô lớn tại thủ đô. Liveshow “Noo Phước Thịnh in Hanoi” được nam ca sĩ ấp ủ trong một thời gian dài, đồng thời, chương trình này được coi như một dấu mốc âm nhạc trong năm 2017.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh

Được biết, tổng đạo diễn của đêm nhạc là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Chia sẻ về lý do mời tác giả “Dẫu có lỗi lầm”, Noo Phước Thịnh cho biết nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người có nhiều sáng tác mà anh yêu thích. Trong quá trình làm việc cùng tại ‘Giọng hát Việt’, ‘Giọng hát Việt nhí’, nam ca sĩ nể phục tài năng và sự nhiệt huyết với nghề của đàn anh.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đánh giá âm nhạc của đàn em có sự lịch lãm, dung hòa được về mặt nội dung cũng như khán giả và có một màu sắc riêng.

Noo Phước Thịnh cũng dành sự tin tưởng tuyệt đối với Hồ Hoài Anh trong đêm nhạc tại Hà Nội. Tuy vậy, nam ca sĩ vẫn tham gia vào phần biên tập để cùng với tổng đạo diễn và toàn bộ ê-kíp tạo nên một đêm nhạc với nhiều mảng màu khác nhau.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tiết lộ thông tin khiến nhiều bất ngờ, đó là anh vốn không có thói quen nghe nhạc của Noo Phước Thịnh. Tuy vậy, tác giả của ‘Gánh hàng rau’ đánh giá âm nhạc của đàn em có sự lịch lãm, dung hòa được về mặt nội dung cũng như khán giả và có một màu sắc riêng.

"Noo Phước Thịnh xuất phát điểm là một ca sĩ dành cho khán giả tuổi teen. Nhưng bây giờ đã vượt qua được để trở thành một ca sĩ giải trí. Với những bài hát Noo Phước Thịnh đang có, Noo Phước Thịnh cho thấy bản thân có sự dung hòa về khán giả và mang một màu sắc âm nhạc riêng. Đó là điều tôi rất ghi nhận", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói thêm.

Liveshow "Noo Phước Thịnh in Hanoi" sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 30/11 tại Sân vận động Đại học Hà Nội, toàn bộ vé sẽ được phát tặng miễn phí.

Về phía Noo Phước Thịnh, anh cho rằng việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh không nghe nhiều nhạc của mình là một hạn chế. Nam ca sĩ cho biết bản thân anh học hỏi được rất nhiều từ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Noo Phước Thịnh cũng bày tỏ sự tin tưởng qua lần hợp tác này sẽ mang lại cho đàn anh những cảm xúc mới trong sáng tạo nghệ thuật.

Một điều đáng chú ý trong liveshow "Noo Phước Thịnh in Hanoi" sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 30/11 tại Sân vận động Đại học Hà Nội, đó chính là toàn bộ vé sẽ được phát tặng miễn phí.

Lý do quyết định tổ chức liveshow nhưng không bán vé, Noo Phước Thịnh giải thích, vì anh muốn tri ân khán giả Thủ đô, đặc biệt là sinh viên, do vậy anh và ê-kíp đã quyết định không đặt lợi nhuận vào chương trình lần này.

Noo Phước Thịnh cho biết ngoài sự hỗ trợ của một số đơn vị tài trợ, anh sẽ bỏ tiền túi để thực hiện đêm nhạc kỷ niệm 9 năm ca hát lần này. "Cả tháng 10 vừa rồi, tôi đi hát được bao nhiêu cát-xê là dồn hết vào live show, coi như đi hát nhưng không được mang tiền về. Và cả tháng 11 này cũng thế", nam ca sĩ nói.

Đồng thời, anh cũng tiết lộ, lý do anh và ekip chọn địa điểm tổ chức liveshow tại Sân vận động Đại học Hà Nội mà không phải là các sân vận động có sức chứa lớn hơn như Sân vận động Mỹ Đình hay Hàng Đẫy vì anh muốn hướng đến khán giả sinh viên.

"Sân vận động Đại học Hà Nội là một không gian sinh viên. Như những đêm nhạc khác, tổ chức ở nơi rộng hơn, khán giả có thể không lấp đầy bằng không gian ở đây. Hoàn toàn không có chuyện tôi không tự tin về mặt khán giả vì live show ở trong Nam có tới 35.000 khán giả tham dự", giọng ca ‘Chạm khẽ tim anh một chút thôi’ nhấn mạnh./.

Trúc Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/thua-nhan-khong-nghe-nhac-cua-noo-phuoc-thinh-nhung-ho-hoai-anh-van-van-nhan-loi-lam-show-262017.html