Thua ngược UAE, Malaysia để mất ngôi đầu bảng vào tay Thái Lan

Tuyển Malaysia đã thua ngược UAE 1-2 dù sớm dẫn bàn ở phút đầu tiên của trận đấu.

Sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Malaysia đã tràn lên phần sân đối phương. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sớm gây bất ngờ ngay ở giây thứ 32. Tiền vệ Sumareh có một pha đảo chân đầy kỹ thuật, rồi chuyền bóng để hậu vệ cánh phải Matthew Davies tung quả tạt chuẩn xác giúp tiền đạo Syafiq Ahmad bật cao đánh đầu làm tung lưới đại diện Tây Á mở tỉ số trận đấu.

Đòn phủ đầu chớp nhoáng càng giúp đội Á quân AFF Cup 2018 thêm tự tin. Họ liên tục áp đảo đối phương nhờ sự cơ động nơi hàng tiền vệ với một Sumareh đầy sức mạnh.

ĐT Malaysia sớm mở tỉ số ngay ở giây thứ 32.

ĐT Malaysia sớm mở tỉ số ngay ở giây thứ 32.

Đặc biệt, phía hành lang cánh phải, Sumareh luôn có những pha leo biên giàu tốc độ cùng Davies rồi căng ngang cho Syafiq Ahmad dứt điểm. Song đáng tiếc tiền đạo ĐT Malaysia bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Trong khi đó, hàng thủ UAE cho thấy dấu hiệu bị cóng khi phải hứng chịu sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà.

Phải đến hơn một nửa thời gian hiệp 1 trôi qua, các vị khách Tây Á mới dần lấy lại thế trận. Họ bắt đầu tổ chức tấn công về phía khung thành ĐT Malaysia. Thế nhưng, dù không tấn công nhiều, đội khách bất ngờ có bàn gỡ hòa ngay những phút cuối hiệp một.

Xuất phát từ một pha cứu bóng sát đường biên ngang, hậu vệ cánh phải UAE tung đường chuyền rất đẹp giúp Ali Mabkhout đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đi vào góc chết khung thành ĐT Malaysia san bằng cách biệt.

Đội khách UAE có bàn gỡ hòa đầy bất ngờ.

Bước sang hiệp 2, UAE bắt đầu chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G. Các vị khách Tây Á ép sân liên tục gần như không cho ĐT Malaysia có bất cứ cơ hội tấn công nào. Các tiền vệ UAE tận dụng nền tảng thể lực cực tốt để tổ chức hàng loạt những pha lên bóng giàu tốc độ.

Cuối cùng, đội chủ nhà Malaysia cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Từ pha bóng chuyền dài không có gì nguy hiểm, số 3 Shahrul Saad của Malaysia không bắt người để số 7 Ali Mabkhout băng xuống trước khi sút bóng tung lưới thủ thành Farizal nâng tỉ số lên 2-1.

Ali Mabkhout ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho UAE.

Nhận bàn thua, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vùng lên tấn công. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là cú dứt điểm dội cột dọc ở phút 79 do Safawi Rasid thực hiện. Đội khách tập trung phòng ngự rất kín kẽ nhằm bảo toàn tỉ số cho đến hết trận đấu.

Trận thua tức tưởi 1-2 khiến ĐT Malaysia để mất ngôi đầu bảng vào tay ĐT Thái Lan, đội vừa giành thắng lợi 3-0 trước Indonesia ở trận đấu trước đó ít phút. Thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ chạn trán ĐT Việt Nam vào ngày 10/10 tới đây trên sân Mỹ Đình.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/thua-nguoc-uae-malaysia-de-mat-ngoi-dau-bang-vao-tay-thai-lan-6019050.html