Thua ngược trước U23 Australia, U23 Thái Lan có nguy cơ bị loại sớm

Dù có lợi thế sân nhà và bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm, nhưng việc không thể duy trì thể lực đã khiến U23 Thái Lan để thua ngược trước U23 Australia. Qua đó, khiến tấm vé đi tiếp ở VCK U23 châu Á 2020 ngày càng xa tầm tay.

Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan: Korraphat Nareechan, Thitathorn Auksornsri, Shinnaphat Leeaoh, Supachai Chaided, Supachok Sarachart, Anon, Meechok, Saringkan, Sorawit, Suphanat, Kritsada.

U23 Australia: Glover, Ryan, Gersbach, Deng, Joshua Laws, Tass Mourdoukoutas, Duncan, Reno Piscopo, Nicholas D'Agostino, Italiano, Daniel Bouman.

Dù phải chơi trên sân khách, nhưng U23 Australia mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 10 phút thi đấu có phần “lép vế”’, U23 Thái Lan đã dần lấy lại được thế trận và triển khai một số pha tấn công khá sắc bén.

Tới phút 24, U23 Thái Lan bất ngờ có pha tấn công rất mạch lạc ở bên phía cánh trái. Cũng từ tình huống này, Thitathorn Auksornsri đã tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi chạm cột dọc bật ra, tạo điều kiện thuận lợi cho Anon đá bồi, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

U23 Thái Lan đã để thua ngược đáng tiếc trước U23 Australia.

U23 Thái Lan đã để thua ngược đáng tiếc trước U23 Australia.

Sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, U23 Thái Lan càng chơi càng hưng phấn và tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía khung thành đối thủ. Thế nhưng, khi chưa thể tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt, họ đã phải nhận một “gáo nước lạnh”.

Cụ thể, ở phút 43 của trận đấu, Piscolo có pha đoạt bóng ở giữa sân trước khi tung ra cú chọc khe chuẩn xác, tạo điều kiện cho D'Agostino dứt điểm làm tung lưới U23 Thái Lan để mang về bàn thắng san hòa cách biệt cho U23 Australia. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan dường như đã không còn duy trì được nền tảng thể lực và tạo điều kiện cho U23 Australia triển khai những đòn tấn công rất nguy hiểm. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, cuối cùng đội khách cũng có được bàn thắng thứ 2 ở phút 76 nhờ công của Nicholas D'Agostino.

Ở những phút còn lại của trận đấu, U23 Australia đã tạo ra được rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng nào. Tuy vậy, 2 bàn thắng là đủ để họ có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu này.

Với việc giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan, U23 Australia đã leo lên vị trí nhất bảng A với 4 điểm có được sau 2 trận đấu. Trong khi đó, “Bầy voi chiến” tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 với 3 điểm, hơn đội xếp thứ 3 Iraq 1 điểm.

Ở lượt trận cuối, U23 Thái Lan sẽ phải chạm trán với U23 Iraq và nếu muốn chắc chắn đi tiếp thì họ buộc phải giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu không giữ được nền tảng thể lực thì đội chủ nhà rất khó có thể thực hiện được điều mình muốn.

Còn trong trường hợp bị cầm hòa ở lượt trận cuối, họ cần phải chờ kết quả cặp đấu còn lại mới có thể biết được mình có thể vượt qua được vòng bảng hay không.

Quốc Bảo (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/thua-nguoc-truoc-u23-australia-u23-thai-lan-co-nguy-co-bi-loai-som/20200111101144781