Thua ngược Myanmar, U.18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng

Cánh cửa đã mở rộng trước mắt chúng ta, đặc biệt sau bàn mở tỷ số sớm đẹp mắt của Hồng Sơn. Nhưng một lần nữa sai lầm của thủ môn khiến đội tuyển U.18 Việt Nam ôm hận và dừng bước ở vòng bảng.

Các cầu thủ U.18 Việt Nam (áo trắng) bị loại ở trận đấu quyết định

Chiến thắng 8-0 của Indonesia Brunei khiến Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại trong trường hợp thua đội chủ nhà Myanmar. Chúng ta tối thiểu phải có điểm, bởi đang cùng bằng điểm và chỉ hơn Myanmar 2 bàn cách biệt trong (trong trường hợp Myanmar thắng Việt Nam sẽ dừng bước vì thua đối đầu).

Đó là kịch bản tất cả những ai trước hoặc theo dõi trận đấu sẽ không tính đến. Nhất là khi cách chơi chắc chắn của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn khiến các cầu thủ chủ nhà mất bình tĩnh và phải đá thô bạo.

Chúng ta đã khởi đầu không thể tốt hơn. Ngay ở giây thứ 51, Việt Nam đã xuyên thủng lưới đội chủ nhà Myanmar nhờ pha phối hợp ghi bàn rất đẹp.

U.18 Việt Nam (áo trắng) chơi trên chân đối thủ trong hiệp 1

Trương Tiến Anh như mọi khi tiếp tục là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm. Anh tạt bóng chuẩn xác giúp Xuân Tú bật cao đánh đầu chiến thuật để Hồng Sơn đánh bại thủ môn Myanmar mở tỷ số trước 3 vạn khán giả nước chủ nhà phủ đầy sân Thuwunna.

Bàn thắng sớm giúp Việt Nam chơi rất tự tin trong khi Myanmar dưới sự cổ vũ của khán giả nhà nỗ lực lao lên tìm bàn thắng.

CĐV Myanmar đến sân Thuwunna rất đông để cổ vũ cho đội nhà

Thế trận phòng ngự phản công giúp chúng ta tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng lần lượt Bảo Toàn, Hồng Sơn hay Xuân Tú, Bùi Hoàng Việt Anh nhưng không tận dụng được.

Để rồi chúng ta bất ngờ để thủng 2 bàn rất dễ vì những sai lầm không đáng. Phút 74, thủ thành Y E Li Nie (quê Đak Lak) bị đánh lừa phải vào lưới nhặt bóng sau quả đá phạt tinh quái của Kaung Khant.

Thủ môn Y E Li Nie đã mắc 2 lỗi dẫn đến thất bại của U.18 Việt Nam

Cầu thủ Myanmar ăn mừng bàn thắng từ 2 pha sai lầm của thủ môn U.18 Việt Nam

12 phút sau, khi Việt Nam chưa kịp hết tiếc nuối pha bật cao đánh đầu chệch cột của Đoàn Văn Hậu, thủ môn Y E Li Nie băng ra và để vuột bóng giúp Moe Aung đệm lòng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Myanmar.

Cùng có 9 điểm và tổng bàn thắng, nhưng Myanmar lách qua khe cửa hẹp nhờ hơn về đối đầu.

Một thất bại đáng tiếc cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng sẽ là bài học đắt giá để họ trưởng thành hơn trước mục tiêu chính là vượt qua vòng loại giải U.19 châu Á vào tháng 11.

U.18 Myanmar giành quyền vào bán kết

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thua-nguoc-myanmar-u18-viet-nam-bi-loai-tu-vong-bang-78098.html