Thua ngược Australia, Thái Lan tự đánh mất lợi thế tại VCK U.23 châu Á

Cú đúp của tiền đạo Nicholas D'Agostino giúp Australia vượt qua Thái Lan 2-1 tại lượt trận thứ 2 bảng A U.23 châu Á 2020.

Chủ nhà Thái Lan đã bước vào trận cầu tối nay với tinh thần cực kỳ hưng phấn sau khi thắng vang dội Bahrai với tỷ số 5-0. Không những thế, họ còn có nhiều lợi thế hơn ở lượt trận thứ hai khi trận đấu trước đó Bahrain đã hòa Iraq với tỷ số 2-2.

Với tinh thần phấn chấn này ,Voi chiến đã nhập cuộc chủ động và dâng cao tấn công ngay những giây đầu. Chơi tập trung, dùng kỹ thuật và tốc độ đẩy cao đội hình, Thái Lan khiến cho Australia phải rơi vào thế chống trả.

Chỉ hơn 20 phút của hiệp 1, các học trò Akira Nishino đã khiến cho người hâm mộ quê nhà sung sướng hơn bao giờ hết khi Anon đã thực hiện cú đá bồi thành công sau cú dứt điểm dội cột bật ra Thitathorn . Thái Lan vươn lên dẫn trước ở phút 23.

Khác với sự khởi đầu khá chậm, sau bàn thua này, Australia như bừng tỉnh và bắt đầu dâng cao tìm bàn gỡ. Với tốc độ, tuân thủ chiến thuật trên sân, các cầu thủ của xứ chuột túi đã khiến cho Thái Lan cản phá mệt mỏi. Thế nhưng, với sức bền và tốc độ kém hơn, Thái Lan đã bất lực khi để D'Agostino gỡ hòa vào phút 43.

Từ đường chọc khe của Piscopo, số 15 D'Agostino của Australia nhoài người dứt điểm cực hay đánh bại thủ thành U.23 Thái Lan từ góc hẹp để gỡ hòa cho đội khách. VAR sau đó có liên lạc với trọng tài chính nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Khi trận đấu bước vào hiệp 2, Thái Lan đã cho thấy sự đuối sức khi không thể theo đuổi và cản phá những đường tấn công liên tục của Australia. Để rồi vào phút 75, sau hàng loạt tình huống bị bỏ lỡ, D'Agostino đã có cú đúp cho mình khi đệm bóng cận thành đưa Australia vượt lên vào thời điểm cực kỳ then chốt.

Hơn 15 phút còn lại, Thái Lan dù cố gắng nhưng lực bất tòng tâm, họ không thể làm gì trước sức mạnh của đối thủ. Australia sau đó còn làm tung lưới Thái Lan một lần nữa nhưng trọng tài không công nhận.

Với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, Australia đã chiếm đầu bảng A từ Thái Lan với 4 điểm. Thái Lan đứng nhì với 3 điểm, Iraq có 2 điểm và Bahrain 1 điểm. Từ kết quả quả này, cục diện bảng A trở nên khó lường khi về lý thuyết cả 4 đội đều có cơ hội giành vé đi tiếp.

Ở trận đấu cuối vào ngày 14.1, Thái Lan gặp Iraq trong khi Australia chỉ cần hòa Bahrain và vào tứ kết.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thua-nguoc-australia-thai-lan-tu-danh-mat-loi-the-tai-vck-u23-chau-a-129452.html