Thua Mexico chỉ là tai nạn với đương kim vô địch Đức

Ngay ở trận ra quân, tuyển Đức bất ngờ gục ngã trước đội tuyển Mexico. Theo BLV Vũ Quang Huy, đó chỉ là tai nạn đối với thầy trò HLV Joachim Loew.

Pha phản công ghi bàn giúp Mexico hạ Đức qua góc nhìn 3D Đương kim vô địch Đức bất ngờ thua 0-1 trước Mexico. Bàn thắng do Lozano ghi sau pha phản công tốc độ, anh bình tĩnh dứt điểm từ đường chuyền của Chicharito.

Trước Mexico, tuyển Đức được giới chuyên môn đánh giá cao hơn rất nhiều. Dù vậy, Thomas Mueller và các đồng đội trải qua trận đấu hết sức thất vọng, qua đó nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1.

Trong hiệp một, ĐT Đức không bắt kịp được trận đấu khi tập thể Mexico được tổ chức quá bài bản. Các học trò của HLV Osorino phòng ngự chắc chắn, nhưng khi có cơ hội phản công, họ đặc biệt nguy hiểm. Bàn thắng ở phút 36 của Hirving Lozano diễn ra theo kịch bản như thế. Nếu tận dụng tốt, Mexico có thể tạo ra cách biệt lớn hơn.

Mexico mới là đội ghi bàn mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Đức không còn gì để mất, qua đó đẩy cao đội hình để triển khai tấn công. Dù vậy, thầy trò HLV Joachim Loew hoàn toàn bất lực khi cầu thủ Mexico vẫn giữ được cự ly đội hình quá tốt.

Những đường chuyền của Toni Kroos không còn đáng sợ như thường lệ, Mueller thiếu đi sự nhạy bén và Mesut Oezil gặp tâm lý sau những vấn đề chính trị. Tất cả cộng hưởng lại với nhau, làm nên thế trận rất nhạt nhòa của tuyển Đức.

HLV Loew đưa ra 2 sự điều chỉnh khi tung Marco Reus và Julian Brandt vào sân. Dù vậy, sự nỗ lực của 2 nhân tố mới là không đủ. Đức bất lực đón nhận thất bại 0-1, trận đấu thật sự thất vọng của “cỗ xe tăng”. Ngược lại, Mexico trải qua trận đấu quá hay và họ hoàn toàn xứng đáng với kết quả.

Ngay ở trận ra quân, Đức nhận thất bại và đó là cú sốc lớn nhất từ đầu giải. Dù vậy, đây chỉ như tai nạn của “Cỗ xe tăng”, họ sẽ sớm vùng dậy và vượt qua vòng bảng. Không có chuyện Đức bị loại giống như Italy 2010 hay Tây Ban Nha 2014, bởi thầy trò Loew sở hữu lực lượng rất mạnh. Hàn Quốc và Thụy Điển sẽ khó có điểm trước Đức ở những trận tới.

HLV Loew cần đưa ra nhiều điều chỉnh ở 90 phút sắp tới. Trong số đó, Reus xứng đáng được ra sân ngay từ đầu. Lần đầu tiên tham dự World Cup, Reus cho thấy quyết tâm rất lớn để thể hiện bản thân. Ngoài ra, Brandt cho thấy vì sao anh mới là người được chọn thay vì Leroy Sane.

Với Mexico, họ chơi hay hơn những gì người ta nghĩ. Với 3 điểm giành được trước đội mạnh nhất bảng là Đức, Mexico đang rất rộng cửa tiến thẳng đến vòng 16 đội. Trong quá khứ, Mexico luôn chơi ấn tượng, hào hoa và kỳ World Cup này không phải ngoại lệ.

Highlight Đức 0-1 Mexico: Đương kim vô địch thua sốc Đội tuyển Mexico thi đấu hiệu quả và bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Bên kia chiến tuyến, các nhà đương kim vô địch thể hiện lối chơi nhạt nhòa, bế tắc.

BLV Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-mexico-chi-la-tai-nan-voi-duong-kim-vo-dich-duc-post852411.html