Thua Malaysia, Olympic Hàn Quốc thừa nhận điều bất ngờ

HLV Kim Hak-bum của Olympic Hàn Quốc thừa nhận ông đã mắc sai lầm khi luân chuyển đội hình quá sớm và để thua Olympic Malaysia.

Cơn địa chấn đấu tiên của môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 đã xuất hiện ngày hôm qua khi nhà đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc bất ngờ gục ngã 1-2 trước Olympic Malaysia.

Đội bóng xứ Kim chi đã bị thủng lưới từ rất sớm sau sai lầm của thủ môn dự bị Song Beom-keun, người đã có một tình huống lao ra bắt hụt bóng để Safawi Rasid dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

HLV Kim Hak-bum của Olympic Hàn Quốc.

Ở lượt trận mở màn thắng Bahrain 6-0, thủ môn cùng tuyển Hàn Quốc vừa dự World Cup 2018 Jo Hyeon-woo là người bắt chính, nhưng HLV Kim Hak-bum đã xoay tua đội hình và sử dụng Song Beom-keun ở lượt trận thứ hai.

HLV trưởng Olympic Hàn Quốc thừa nhận rằng đây là một sai lầm. Ông nói: "Chúng tôi đã mắc sai lầm về chiến thuật ở trận đấu này, đặc biệt là việc xoay tua đội hình quá sớm. Đây là sai lầm của tôi".

Ông Kim Hak-bum cũng cho rằng việc để thua quá sớm khiến các cầu thủ Olympic Hàn Quốc gặp vấn đề về tâm lý và quá vội vã trong những pha tấn công. Ông nói thêm: "Chúng tôi đã cho đối thủ quá nhiều không gian, các cầu thủ cũng không tổ chức tấn công như ý họ muốn bởi bị căng cứng về tâm lí sau bàn thua sớm".

Tuy nhiên, ông Kim Hak-bum vẫn tỏ ra khá lạc quan về cơ hội đi tiếp của Olympic Hàn Quốc. Ông tiếp tục: "Với kết quả này, chúng tôi sẽ phải trải qua vòng bảng một cách khó khăn hơn, nhưng chúng tôi luôn có sự lạc quan rằng sẽ làm được".

Ở lượt đấu cuối, Olympic Hàn Quốc sẽ gặp Kyrgyzstan và dĩ nhiên Son Heung-min cùng các đồng đội sẽ dốc hết sức để giành trọn 3 điểm, cùng vị trí nhì bảng F.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-malaysia-olympic-han-quoc-thua-nhan-dieu-bat-ngo-905280.html