Thua luân lưu 11m, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được thưởng lớn

Bị loại đáng tiếc ở tứ kết ASIAD, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được ghi nhận nỗ lực khi được VFF thưởng nóng 400 triệu đồng.

Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 18 bằng thất bại 3-4 trong loạt luân lưu trước Đài Bắc Trung Hoa. Đây là thất bại đau đớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi họ được đánh giá cao hơn so với Đài Bắc Trung Hoa và từng thắng đối thủ này ngay trước thềm ASIAD 18.

Không thể tái hiện kỳ tích vào bán kết ASIAD như từng làm được cách đây 4 năm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được an ủi với khoản thưởng nóng từ VFF. Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF cùng Thường trực ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam quyết định bồi dưỡng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung 400 triệu đồng.

Trước đó, với thành tích vượt qua vòng bảng để giành quyền vào tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam cũng được VFF thưởng nóng 400 triệu đồng.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thua đau ở tứ kết ASIAD.

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai tại bảng "tử thần", sau khi đánh bại Thái Lan và thua Nhật Bản. Đây là kết quả rất đáng khen của HLV Mai Đức Chung và học trò bởi trước giải, họ không được đánh giá cao bằng hai đối thủ kể trên.

Thử thách của Tuyết Dung và đồng đội ở tứ kết được coi là không quá khó khi tránh được các đội mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc và chỉ phải gặp Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên sau 120 phút bất lực trong việc ghi bàn, đội tuyển nữ Việt Nam phải nếm trái đắng trong loạt sút luân lưu khi đá hỏng 2 lần và nhận thất bại với tỉ số 3-4.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thua-luan-luu-11m-doi-tuyen-nu-viet-nam-van-duoc-thuong-lon-d422428.html