Thua Iran, Công Phượng gửi lời nhắn tới các CĐV Việt Nam

Ngay sau trận thua 0-2 trước ĐT Iran ở lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của ĐT Việt Nam đã có những lời nhắn gửi đầy xúc động đến NHM nước nhà.

Đối đầu với một đội bóng hàng đầu châu lục ở thời điểm hiện tại, dù đã thi rất nỗ lực và đầy cố gắng trong suốt 90 phút trên SVĐ Al Nahyan, song Công Phượng cùng các đồng đội vẫn không thể tạo nên điều bất ngờ trước Iran và đành chấp nhận thua cuộc với tỉ số 0-2 với cú đúp bàn thắng của tiền đạo Sardar Azmoun.

Công Phượng.

Công Phượng.

Trong buổi phóng vấn sau trận đấu với kênh On Sports, tiền đạo thuộc biên chế CLB HAGL đã có những đánh giá về trận đấu cũng như đối thủ mà ĐT Việt Nam phải chạm trán:

“Đội cũng đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta cũng đã có một vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Iran là một đội bóng mạnh, đội tuyển Việt Nam đã cố gắng thi đấu hết sức mình rồi nên cũng không có gì để phải tiếc nuối”.

Trong trận đấu này, Công Phượng đã có cơ hội rất ngon ăn để gỡ hòa cho ĐT Việt Nam ở phút thứ 52 sau một pha phối hợp ăn ý với người đồng đội Văn Toàn, đáng tiếc là cú sút bằng chân trái của tiền đạo mang áo số 10 quá nhẹ và dễ dàng bị thủ môn ĐT Iran cản phá. Nói về pha bóng này, Công Phượng cho biết:

“Bóng đá thì rõ ràng chúng ta không biết trước được điều gì, nhưng nếu cơ hội đó được chuyển hóa thành bàn thắng thì em nghĩ có lẽ tinh thần toàn đội sẽ tốt hơn”.

Dù để thua liên tiếp hai trận trước Iraq và Iran nhưng cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa khép lại. Ở lượt trận cuối cùng, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ Yemen. Ngoài những lời chia sẻ về mục tiêu của toàn đội ở trận đấu tới, Công Phượng cũng đã gửi những lời nhắn nhủ đầy xúc động đến NHM quê nhà với hi vọng các CĐV sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và tiếp lửa cho họ ở trận đấu vòng bảng cuối cùng vào ngày 16/1 tới:

“Còn một trận cuối, em cùng các đồng đội sẽ cố gắng hết sức để thể hiện và làm tốt nhất có thể, mục tiêu mà toàn đội hướng đến sẽ là 3 điểm. Em cũng mong các CĐV sẽ cố gắng và tiếp tục hỗ trợ về sức mạnh tinh thần để đội có một tinh thần tốt nhất ở trận đấu cuối cùng này”.

Ở lượt trận cuối cùng bảng D Asian Cup 2019 vào ngày 16.1 tới, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với ĐT Yemen, đội bóng đã toàn thua hai trận và hiện đang xếp cuối bảng. Nếu giành một chiến thắng đậm trước đối thủ, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm vé vào vòng 16 đội với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất .

Theo Hoàng Lưu (90mins)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-iran-cong-phuong-gui-loi-nhan-toi-cac-cdv-viet-nam-947422.html