Thua Indonesia, U22 Việt Nam chơi trận tranh hạng 3 giải Đông Nam Á

Để thua U22 Indonesia 0-1 ở trận bán kết diễn ra tại Phnom Penh chiều 24/2, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết giải U22 Đông Nam Á.

Highlights: U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thể hiện thực hóa được mục tiêu vào chơi trận chung kết U22 Đông Nam Á khi để Luthfi ghi bàn từ pha đá phạt ở phút 68.

Tận dụng lợi thế về thể lực, U22 Indonesia chủ động đẩy cao đội hình chơi áp sát ngay trên phần sân của Việt Nam. Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đáp trả bằng lối chơi chậm rãi và đầy chắc chắn.

Sau những phút đầu chơi thận trọng, cơ hội cũng đến với U22 Việt Nam từ những pha bóng bổng. Trần Đức Nam 2 lần đánh bại hàng thủ đối phương trong pha không chiến nhưng cú dứt điểm bằng đầu của số 5 đều không trúng đích.

Lối chơi của U22 Indonesia trong hiệp một tỏ ra khá đơn điệu. Đội bóng áo đỏ liên tục thực hiện những đường chuyền dài đến vị trí của tiền đạo cao to Marinus.Tuy nhiên, một mình chân sút số 3 là không đủ để tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ kín kẽ của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi rắn của đối thủ.

U22 Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi rắn của đối thủ.

Hiệp một khép lại với cú sút phạt hàng rào khá tệ của Văn Xuân. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thế trận giằng co được duy trì trong hiệp hai. Cơ hội chia đều cho hai đội nhưng chỉ U22 Indonesia tận dụng để ghi bàn. Phút 68, Luthfi đánh bại thủ môn Văn Biểu bằng một cú sút phạt hàng rào hiểm hóc, bóng khẽ chạm vai Đức Nam khiến thủ môn số 23 không kịp trở tay.

Thủ môn Văn Biểu bất lực trước cú sút phạt của Luthfi ở phút 68.

Những sự điều chỉnh về nhân sự như việc tung Danh Trung vào sân của HLV Quốc Tuấn trong quãng thời gian cuối trận không phát huy hiệu quả. U22 Việt Nam bất lực trước hàng thủ kín kẽ và sẵn sàng chơi rắn của đối phương.

Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu nghiêng về U22 Indonesia. U22 Việt Nam ngậm ngùi xuống chơi trận tranh hạng 3 vào ngày 26/2 tới.

14:24 24/02

HLV U22 Việt Nam: 'Chúng tôi có sự tính toán để giành chiến thắng'

Trước trận bán kết giữa U22 Việt Nam và Indonesia tại giải U22 Đông Nam Á 2019, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tin tưởng các học trò sẽ giành chiến thắng để vào chung kết: "Ban huấn luyện xác định tâm lý sẽ gặp U22 Indonesia. Vì vậy, chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho trận này. U22 Indonesia là đối thủ sở hữu nhiều gương mặt trẻ chất lượng, đạt được thành tích tốt từ giải U19 Đông Nam Á trước đó cho đến hiện tại”.

“Chúng tôi có sự tính toán để chuẩn bị cho trận sắp tới. Đội bóng tập trung cao độ để giành chiến thắng. Ban huấn luyện sẽ sử dụng những cầu thủ đạt 100% phong độ và thể trạng. Những cầu thủ nào không đạt hoặc có vấn đề, chúng tôi phải có sự cân nhắc. Với riêng trường hợp Danh Trung, sự hồi phục của cậu ấy chưa đạt 100%", ông nói thêm.

14:25 24/02

Báo Indonesia mách nước đội nhà khắc chế U22 Việt Nam

Chuyên gia Freddy Muli chia sẻ với tờ Bola nhằm mách nước giúp đội nhà lọt vào chung kết. "Làm chủ trận đấu, đừng bị cuốn theo lối chơi của các cầu thủ Việt Nam vì đó là điều họ muốn. Đối thủ có tốc độ cùng với sức chịu đựng tuyệt vời", Freddy nói.

Ngoài ra, theo Freddy, lối chơi nhanh và nhỏ của U22 Việt Nam có thể bị phá sản bởi tính tập thể, sự kỷ luật của các cầu thủ Indonesia. Các chân sút xứ vạn đảo được yêu cầu tập trung để theo kịp các pha bóng của tuyển Việt Nam.

"Các cầu thủ Việt Nam chịu khó di chuyển. Chuyển đổi giữa họ là tốt, nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không có điểm yếu. Nếu các cầu thủ tận dụng những chi tiết nhỏ về sai lầm, U22 Indonesia chắc chắn sẽ giành chiến thắng", vị chuyên gia chia sẻ.

14:26 24/02

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc U22 Việt Nam tự tin, chiến thắng

Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến toàn thể thành viên trong ban huấn luyện và cầu thủ U22 Việt Nam. Thủ tướng chúc đội tuyển tự tin thi đấu, có đấu pháp hợp lý và giành chiến thắng trước U22 Indonesia.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng gửi thư biểu dương thành tích xuất sắc giành ngôi nhất bảng và sớm đoạt vé vào bán kết của U22 Việt Nam. Trong thư, Bộ trưởng viết: “Trong 3 trận đấu vừa qua, với một đội hình trẻ, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021, toàn đội đã thi đấu tốt và sẽ bước vào trận bán kết, gặp đội tuyển U22 Indonesia. Trước trận đấu quan trọng này, tôi mong đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam hãy noi gương thế hệ đàn anh, đoàn kết, quyết tâm, thi đấu đạt thành tích cao nhất, thể hiện được nét đẹp văn hóa của người Việt Nam”.

14:38 24/02

Danh sách cầu thủ ra sân của ĐT U22 Việt Nam

U22 Việt Nam XI: Phan Văn Biểu (GK), Nguyễn Văn Đạt, Trần Đức Nam, Trần Thanh Sơn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân.

14:48 24/02

Trước khi bước vào trận bán kết gặp U22 Indonesia, tuyển Việt Nam đã có bước chạy đà khá tốt bằng trận hòa trước Thái Lan. Ở trận đấu này, đội hình B của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chơi lấn lướt so với đối thủ nhưng lại thiếu đi chút sắc bén ở những pha bóng quyết định.

Highlights U22 Việt Nam 0-0 Thái Lan U22 Việt Nam kết thúc bảng A giải U22 Đông Nam Á với vị trí dẫn đầu sau khi hòa Thái Lan không bàn thắng ở lượt trận cuối diễn ra chiều 21/2.

14:55 24/02

Công tác chuẩn bị cho trận đấu đang được BTC sân Olympic Phnom Penh hoàn tất. Trên khán đài, ông Lee Young-jin - người được trao nhiệm vụ dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 30 có mặt để theo dõi trận bán kết giải ĐNA. Ảnh: Ngọc Anh.

14:57 24/02

Cầu thủ 2 đội khởi động trước giờ bóng lăn. Ảnh: Ngọc Anh.

15:05 24/02

Danh sách cầu thủ ra sân của U22 Indonesia

U22 Indonesia XI: Awan Setho (GK), Marinus Mariyanto, Haji Haris, Bargas Adi, Muhamad Luthfi, Sulaerman, Osvaldon Ardiles, Andika, Bahar, Nugraha, Fauzi.

15:32 24/02

Tuyển U22 Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách khó khăn khi phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ tại Phnom Penh lên đến 33 - 34 độ C. Ảnh: Ngọc Anh.

15:33 24/02

Trận đấu bắt đầu. Tuyển U22 Indonesia giao bóng.

15:37 24/02

7': Trung vệ Ansawi dâng cao và tung cú sút xa bất ngờ nhưng bóng đi không trúng đích. U22 Indonesia đang nhập cuộc đẩy chủ động trong những phút đầu trận đấu.

15:44 24/02

13': Tận dụng lợi thế về thể lực, U22 Indonesia chủ động chơi áp sát ngay trên phần sân của Việt Nam. Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang gặp ít nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng.

15:44 24/02

Tình huống chơi xấu của cầu thủ Indonesia với Văn Hạnh

15:51 24/02

20': KHÔNG VÀO! Từ quả tạt bên cánh phải, Đức Nam băng lên đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đi vọt xà khung thành đội khách trong gang tấc. Trung vệ số 4 của đội chủ nhà đã bị đau sau pha tranh chấp trên không với Đức Nam.

15:54 24/02

24': Thêm một cú đánh đầu được thực hiện bởi số 5, Trần Đức Nam nhưng bóng đi nhẹ và không thể làm khó thủ môn đối phương. Ảnh: Ngọc Anh.

15:56 24/02

26': Lê Văn Xuân có pha treo bóng đầy khó chịu vào vùng cấm U22 Indonesia. Thủ môn Rahajo phải mất 2 nhịp mới có thể khống chế tình hình.

16:06 24/02

35': Văn Biểu có pha xử lý chính xác tình huống bóng đi khó chịu trong vùng cấm. Ngay sau đó, thủ môn tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có pha đổ người bắt gọn cú dứt điểm từ xa của số 23 bên phía Indonesia.

16:09 24/02

39': Trọng tài rút thẻ vàng với pha phạm lỗi của Bagas Adi với cầu thủ U22 Việt Nam. Lê Văn Xuân cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

16:09 24/02

39': KHÔNG ĐƯỢC! Thanh Hậu thực hiện quả treo bóng khó chịu từ cánh phải, 3 cầu thủ U22 Việt Nam băng vào dứt điểm nhưng không ai có thể chạm bóng.

16:14 24/02

43': U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng. Văn Xuân là người thực hiện nhưng anh không đưa bóng vượt qua được hàng rào.

16:16 24/02

Hiệp một có 2 phút bù giờ.

16:33 24/02

HẾT HIỆP MỘT

45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

16:33 24/02

Hiệp hai bắt đầu.

16:36 24/02

48': NGUY HIỂM! Từ quả tạt bên cánh phải, Marinus bật cao đánh đầu vào góc gần nhưng Văn Biểu vẫn kịp thời phản xạ để cứu thua cho U22 Việt Nam.

16:45 24/02

55': Trận đấu tạm gián đoạn do xảy ra xô xát giữa cầu thủ 2 đội. Osvaldo Haay đã có tình huống chơi xấu với cầu thủ số 4, Nguyễn Văn Đạt.

16:47 24/02

60': CƠ HỘI! Hàng thủ Indonesia mắc sai lầm, cơ hội đến với Đức Nam nhưng số 5 lại tung cú sút quá hiền, bóng nằm gọn trong tay thủ môn Rahajo.

16:57 24/02

Tỷ số được mở cho U22 Indonesia

68': VÀO! Văn Hạnh phạm lỗi với số 18 bên phía Indonesia. Đối thủ được hưởng quả đá phạt có góc sút rất rộng. Số 8 Luthfi thực hiện cú sút hiểm hóc. Bóng khẽ chạm vai Đức Nam khiến Văn Biểu không kịp trở tay. Ảnh: Ngọc Anh.

16:59 24/02

72': Tiền vệ Hữu Thắng rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Danh Trung.

17:00 24/02

73': Witan Sulaerman băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang cho Osvaldo dứt điểm ở cự ly gần nhưng không vượt qua được hàng thủ U22 Việt Nam.

17:07 24/02

80': Đức Nam bị choáng sau nỗ lực băng vào dứt điểm trong vùng cấm. U23 Indonesia đang dồn toàn bộ đội hình về sân nhà, chủ động chơi rắn để ngăn cản các pha tấn công của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: Ngọc Anh.

17:13 24/02

86': Thủ môn Rahajo nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

17:18 24/02

5 phút bù giờ là thời gian dành cho nỗ lực của U22 Việt Nam.

17:18 24/02

Bàn thắng mở tỷ số của U22 Indonesia

17:21 24/02

93': Một pha lộn xộn trong vùng cấm U22 Indonesia. Các cầu thủ Việt Nam cho rằng bóng đã chạm tay một hậu vệ áo đỏ nhưng trọng tài đáp lại bằng cái xua tay đầy quyết đoán.

17:24 24/02

HẾT GIỜ

Nỗ lực trong khoảng 20 phút cuối trận là không đủ để giúp U22 Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ. Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thể hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải, đó là vào chung kết giải ĐNA.

Tuấn Nguyên - Thế Anh
Ảnh: Ngọc Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u22-viet-nam-0-0-u22-indonesia-van-bieu-cuu-thua-xuat-sac-post919526.html