Thua Hàn Quốc, Trung Quốc đối đầu Thái Lan

Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Son Heung-Min để lại dấu ấn đậm nét trong cả 2 bàn thắng của ĐT Hàn Quốc.

Đã chắc chắn đi tiếp và chỉ cần trận hòa trước Trung Quốc là đảm bảo ngôi đầu bảng C, HLV Paulo Bento của Hàn Quốc vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với Son Hueng-Min trên hàng tấn công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, Hàn Quốc lập tức triển khai tấn công gây sức ép trước khu vực cấm địa Trung Quốc. Phút 14 bàn thắng đã đến với Hàn Quốc. Son Hueng-Min đi bóng và bị đốn ngã trong vòng cấm mang về quả penalty cho đội nhà, đứng trước quả 11m Hwang Ui-Jo thực hiện thành công đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 1-0.

Hàn Quốc dễ dàng đả bại Trung Quốc

Sau khi có bàn, Hàn Quốc chơi chậm lại nhằm giữ chân và giữ thể lực. Trong khi đó, Trung Quốc cũng không quá mãnh liệt trong việc tấn công gỡ hòa nên hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Với lợi thế dẫn bàn, Hàn Quốc bước vào hiệp hai với tâm thế khá thoải mái, họ cũng không vội vàng tấn công nhằm giữ thể lực cho vòng đấu tiếp theo. Mặc dù vậy, chỉ khoảng 5 phút thi đấu họ đã có bàn thứ 2. Tiếp tục Son Hueng-Min để lại dấu ấn với đường kiến taojcho Kim Minjae bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc.

Trong khoảng thời gian còn lại, Hàn Quốc vẫn là đội kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi

Với chiến thắng 2-0. Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng C và gặp đội nhì bảng A, B hoặc F. Trong khi đó, Trung Quốc nhì bảng C sẽ gặp Thái Lan tại vòng 1/8.

Đội hình ra sân

Hàn Quốc:1 Kim Seung-Gyu, 19 Kim Young-Kwon, 4 Kim Minjae, 3 Kim Jin-Su, 22 Kim Moon-Hwan, 17 Lee Chung-Yong, 5 Jung Woo-Young, 6 Hwang In-Beom, 18 Hwang Ui-Jo, 7 Heung-Min Son, 11 Hwang Hee-Chan

Trung Quốc: 1 Yan Junling, 4 Shi Ke, 5 Zhang Linpeng, 19 Liu Yang, 2 Yiming Liu, 17 Zhang Chengdong, 8 Xuri Zhao, 10 Zheng Zhi, 22 Yu Dabao, 16 Jin Jingdao, 15 Wu Xi

Theo thethao247.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/thua-han-quoc-trung-quoc-doi-dau-thai-lan/20190116110858123