Thua Hà Nội FC, HLV Hoàng Văn Phúc nói gì về quyết định thay người khó hiểu?

Chiều 19.11, Quảng Nam đã thua chủ nhà Hà Nội FC 0-1 tại vòng 25 V.League 2017. Việc trắng tay rời sân Hàng Đẫy đã khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không còn quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch...

Trong cuộc đọ sức chiều 19.11 trên sân Hàng Đẫy, Quảng Nam đuối hơn về mọi mặt và kết quả thua Hà Nội FC không có gì bất ngờ.

Trao đổi với báo chí trong phòng họp báo, HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) thẳng thắn thừa nhận: “Hà Nội FC kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi lấn lướt, tạo nhiều cơ hội hơn hẳn chúng tôi và họ thắng xứng đáng. Trước trận đấu này, chúng tôi mất nhiều trụ cột ở những vị trí quan trọng. Các cầu thủ của tôi đã vắt tới những giọt mồ hôi cuối cùng rồi nhưng vẫn thua".

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trọng tài đã bỏ qua 1 quả phạt đền mà Quảng Nam xứng đáng được hưởng trong cuộc đọ sức với Hà Nội FC chiều 19.111. Ảnh: I.t

Vấn đề nằm ở chỗ, theo quan sát của Dân Việt, trong trận đấu này, vị cựu HLV đội tuyển Việt Nam đã có những quyết định thay người khá khó hiểu.

Đầu hiệp 2, khi Hà Nội FC đang gia tăng sức ép dồn dập để tìm bàn thắng thì ông Phúc lại đưa một cầu thủ tiền đạo có thiên hướng tấn công là Hà Minh Tuấn vào sân thay tiền vệ Nguyễn Anh Tuấn.

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc này, HLV Hoàng Văn Phúc nói: "Không phải tôi thay Minh Tuấn vào để cải thiện sức mạnh tấn công. Minh Tuấn có chiều cao, khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự tốt hơn Anh Tuấn nên tôi đã đưa cậu ta vào sân".

Ý đồ của ông Phúc là vậy nhưng thực chất là từ khi Minh Tuấn vào sân, hàng tiền vệ vốn đã mong manh của Quảng Nam (Thanh Hưng chấn thương không thể ra sân; Huy Hùng bị đau rời sân cuối hiệp 1 - PV) càng trở nên yếu ớt. Một mình đội trưởng Đinh Thanh Trung không thể làm gì được trước đối phương quá mạnh.

Hệ quả là Quảng Nam đã nhận 1 bàn thua phút 76. Và thực tế, đáng ra họ còn thua nhiều hơn nếu như Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Quang Hải bên phía đội chủ nhà không bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Ngoài quyết định thay người nói trên, cuối hiệp 2, khi Quảng Nam cần bàn gỡ, ông Phúc lại đưa hậu vệ Ngọc Nguyên vào thay tiền vệ Đình Thắng (?!). Dân Việt đã hỏi tiếp về sự thay đổi "chiến thuật" này và HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ:

"Những ai tinh ý về chuyên môn sẽ thấy tôi đưa Ngọc Nguyên vào sân để đẩy trung vệ Thiago lên hàng công hy vọng tìm bàn gỡ hòa nhưng bất thành".

Chốt lại, ông Phúc chia sẻ thêm: "Sau trận đấu, các cầu thủ đều rất buồn, một số đã bị đau như Huy Hùng, Minh Tuấn, còn lại rất mệt mỏi. Tôi không muốn nói về trọng tài nhưng đúng là chúng tôi đã bị bỏ qua 1 quả phạt đền cuối trận khi cầu thủ Hà Nội FC để bóng chạm tay trong vòng cấm".

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-ha-noi-fc-hlv-hoang-van-phuc-noi-gi-ve-quyet-dinh-thay-nguoi-kho-hieu-823907.html