Thua độ World Cup 2018, chồng đâm chết vợ 18 tuổi, dân chơi nợ 200 triệu định nhảy cầu

Nguyễn Minh Tiến dùng dao đâm chết vợ mới 18 tuổi vì cãi nhau chuyện thua độ bóng đá World Cup 2018. Trong khi Lê Văn P định nhảy cầu Chương Dương tự tử vì nợ 200 triệu tiền cá độ nhưng không có khả năng chi trả.

Nguyễn Minh Tiến giết vợ 18 tuổi sau khi thua độ bóng đá World Cup 2018.

Khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng 23.6, Cảnh sát 113 nhận được tin báo Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1985, tạm trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) đâm chết vợ tại căn nhà ở đường Đặng Tất.

Tại đây, Tiến cầm dao Thái dài 30cm cố thủ trong nhà. Bên cạnh hắn ta là người vợ bị quấn chăn, cơ thể đầy máu. Nạn nhân đã tử vong là chị Nguyễn Thị Ngọc T (sinh năm 2000, ngụ phường Vĩnh Phước).

Đến 6 giờ sáng 23.6, Cảnh sát 113 phối hợp với công an phường Vĩnh Phước, Công an TP Nha Trang và Cảnh sát cơ động (BK 20 - Bộ Công an) đã tiếp cận được Nguyễn Minh Tiến ở khoảng cách phù hợp, nổ súng, phá cửa lao vào trong và khống chế kẻ đâm chết vợ dã man.

Nơi xảy ra vụ chồng giết vợ vì cãi nhau sau khi thua độ World Cup 2018.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Nguyên nhân được xác định sau khi dùn ma túy, Tiến và vợ cãi nhau vì chuyện y thua độ bóng đá World Cup 2018. Sau đó, Tiến đem con gửi người thân rồi về phòng đâm chết vợ.

Trước đó, cũng vì thua độ bóng đá World Cup 2018, nợ 200 triệu đồng không có khả năng chi trả, Lê Văn P - nam thanh niên 28 tuổi quê Hải Dương định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử nhưng được giải cứu kịp thời.

Khoảng 16 giờ 10 ngày 22.6, khi làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 cùng tổ bảo vệ cầu nhận tin báo có thanh niên trèo qua thành cầu định tự tử. Họ nhanh chóng tiếp cận hiện trường tại khu vực giữa cầu, đưa anh ta ra khỏi nơi nguy hiểm.

Lê Văn P (áo trắng) định nhảy cầu Chương Dương vì nợ tiền cá độ nhưng không có khả năng chi trả - ảnh: Nam Phong

Lê Văn P cho biết từ đầu mùa World Cup 2018 đã cá độ và nhiều trận theo kèo trên, nghĩa là đặt cược vào đội bóng mạnh sẽ thắng Tuy nhiên, các đội bóng P đặt cược thường bị đội kèo dưới lật đổ nên thua độ. P đã nợ số tiền cá độ bóng đá tới 200 triệu đồng. Số tiền lớn quá khiến P túng quẫn, phải viết giấy bán nhà.

Hôm 22.6 đến hạn trả nợ nên P hoảng sợ, nghĩ quẩn, tìm lên cầu Chương Dương định tự tử. P tiết lộ bị chủ nợ tìm ráo riết quá nên đã trốn khỏi nhà nhiều ngày nay.

Sau khi nghe trình bày và liên hệ với gia đình ở Hải Dương, tổ công tác đã bàn giao P cho công an phường sở tại để tiếp tục trấn an thanh niên này.

3 fan cuồng đua nhau ném bể tivi vì Argentina thua Croatia 0-3:

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/thua-do-world-cup-2018-chong-dam-chet-vo-18-tuoi-dan-choi-no-200-trieu-dinh-nhay-cau-90806.html