Thua đau West Brom, Chelsea lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử

Chelsea vừa đón nhận trận thua tan nát 25 trước West Brom. Đây là một cột mốc đáng quên trong lịch sử CLB.

Bước vào trận đấu với West Brom tại vòng 30 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, tưởng như Chelsea sẽ dễ dàng “làm gỏi” đối thủ được đánh giá là thua kém cả về đẳng cấp lẫn lực lượng. Tuy vậy, mọi thứ diễn ra tại Stamford Bridge lại diễn ra theo một kết quả hoàn toàn trái ngược.

Chelsea đã sớm vươn lên dẫn trước sau bàn thắng mở tỷ số của Christian Pulisic. Tuy vậy, hai tấm thẻ vàng liên tiếp của Thiago Silva đã khiến cho trung vệ này bị đuổi khỏi sân. Chơi thiếu người từ phút 30 của trận đấu khiến cho Chelsea dù muốn cũng không thể triển khai được ý đồ chơi bóng của mình.

Thống kê tệ hại của Chelsea

Thống kê tệ hại của Chelsea

Khi đồng hồ bước vào những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, cú đúp ấn tượng của Matheus Periera đã đưa West Brom vươn lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, cuộc thảm sát thực sự đã diễn ra tại Stamford Bridge. Chơi thiếu người, Chelsea hoàn toàn bị động trong các pha chống phản công của đối thủ và phải nhận về thêm 3 bàn thua nữa do công của Callum Robinson (cú đúp) và Mbaye Diagne. Chelsea có thêm một bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 do công của tiền vệ Mason Mount. Thua trận này, chuỗi trạn bất bại của Tuchel chính thức chấm dứt, đồng thời lập nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử CLB.

Cụ thể, trận thua vừa qua đánh dấu trận đấu thứ 5 Chelsea để thua trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài ra, The Blues chỉ để thủng lưới từ ba bàn trở lên khi thi đấu trên sân nhà trong suốt 29 năm qua, kể từ khi giải đấu đổi tên thành Premier League năm 1992.

Theo Opta, trung vệ Thiago Silva là cầu thủ phải nhận thẻ đỏ sớm thứ nhì trong một trận đấu của Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Kỷ lục đáng buồn này vẫn đang thuộc về Gary Cahill, trung vệ người Anh đã bị đuổi khỏi sân ngay phút 14 trong trận gặp Burnley vào tháng 8/2017.

Chelsea đón nhận thất bại thảm hại

Cũng theo Opta, West Brom là đội bóng mới lên hạng đầu tiên ghi được ít nhất bốn bàn trên sân của Chelsea kể từ lần Wimbledon thắng 4-0 ngay tại Stamford Bridge vào tháng 12/1986.

Trong khi đó, Sam Allardyce trở thành HLV đầu tiên thắng tại sân Stamford Bridge khi dẫn dắt ba đội bóng khác nhau tại Ngoại hạng Anh. Như vậy, Chelsea đã không thể có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc đụng độ Porto ở tứ kết Champions League. Tuy vậy, mục tiêu trước mắt vẫn còn đang hiện hữu, do đó thầy trò Thomas Tuchel cần giành chiến thắng ở trận đấu tứ kết trước khi tiếp tục toan tính cho top 4 mùa giải năm nay.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thua-dau-west-brom-chelsea-lap-cot-moc-chua-tung-co-trong-lich-su-184413.html