Thua đậm trước Australia, cánh cửa Olympic 2020 khép dần với đội tuyển nữ Việt Nam

Chiều 6/3, dù đã thi đấu nỗ lực, song trước đội bóng nước chủ nhà Australia vượt trội mọi mặt, đội tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thua đậm 0-5 tại lượt đi vòng play-off môn bóng đá nữ Olympic 2020.

Đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trước trận đấu, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển nữ Việt Nam - ông Mai Đức Chung đánh giá đối thủ hoàn toàn vượt trội về thể hình, thể lực lẫn đẳng cấp (Australia hạng 7 thế giới, Việt Nam hạng 32), vì vậy mục tiêu của toàn đội là tránh thẻ phạt và hạn chế bàn thua.

Thực tế trên sân cỏ cũng cho thấy thế trận áp đảo hoàn toàn nghiêng về đội bóng nước chủ nhà, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông ở phần sân nhà và chờ cơ hội phản công.

Chỉ 10 phút sau khi bóng lăn, Australia đã có bàn mở tỉ số sau cú dứt điểm cận thành của Sam Kerr. Từ quả tạt bên cánh phải của Carpenter, Sam Kerr băng vào đánh đầu ở cự ly gần không cho Kim Thanh cơ hội cản phá.

Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội tuyển Australia trong những phút tiếp theo. Trước khi hiệp 1 khép lại, lần lượt Chloe Logarzo (phút 26) và Egmond (phút 38) lập công giúp Australia dẫn trước 3-0. Dấu ấn của đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp đấu này là tình huống sút phạt đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc của Bích Thùy.

Thế chủ động vẫn thuộc về tuyển nữ Australia trong hiệp 2. Thủ môn Kim Thanh bị chấn thương nhẹ trong hiệp một nhưng vẫn phải liên tục lăn xả để ngăn cản những cú dứt điểm của hàng công áo vàng. Phút 67, Clare Polkinghorne giúp Australia có bàn thắng thứ tư. Đến phút 80, trọng tài cho Australia hưởng 11m và đội trưởng Sam Kerr một lần nữa đánh bại thủ môn Kim Thanh.

Khoảng 15 phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên thể lực sa sút không cho phép các cô gái áo đỏ gây ra sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà.

Số liệu thống kê cho thấy có tới 26 cú dứt điểm được cầu thủ Australia tung ra trong 90 phút và 5 trong số đó trở thành bàn thắng. Thua trắng chung cuộc 0-5, đội tuyển nữ Việt Nam gần như không còn cơ hội tới Olympic, dù học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn còn trận lượt về gặp Australia trên sân nhà Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 11/3 tới.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/thua-dam-truoc-australia-canh-cua-olympic-2020-khep-dan-voi-doi-tuyen-nu-viet-nam-20200306172342733.htm