Thua đậm Jordan làm sao lật ngôi 'King of ASEAN' của VN

Indonesia có trận giao hữu với Jordan đêm 11-6 và thua đậm 0-3...

Lên nhậm chức HLV trưởng tuyển Indonesia sau AFF Cup 2018, cựu HLV ĐT Long An và tuyển Philippines Simon McMenemy tuyên bố vô địch AFF Cup 2020.

Trận Jordan-Indonesia.

Trận Jordan-Indonesia.

Tuy nhiên tối 11-6 vừa qua sang Jordan đá giao hữu tuyển Indonesia đã thất thủ 0-3 trước Jordan.

Jordan đã không quá xa lạ với tuyển Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam. Jordan từng đối đầu hai lần với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019 và VCK Asian Cup 2019.

Đây là những "bại tướng" của tuyển VN tại vòng 16 đội Asian Cup 2019.

Ở hai trận vòng loại Asian Cup 2019, ở lượt đi tuyển Việt Nam do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt, hai đội hòa nhau không bàn thắng trên sân Thống Nhất, trận lượt về do HLV Park Hang-seo dẫn dắt và hòa 1-1.

Vào VCK Asian Cup 2019, thì chính tuyển Việt Nam đã đánh bại Jordan để ghi tên mình vào tứ kết và thua Nhật.

Bảng tỉ số hiệp 1.

Tuyển Indonesia dưới thời HLV McMenemy nêu quyết tâm cao. Khi nhậm chức, cựu HLV ĐT Long An này tuyên bố mục tiêu là phải đưa Indonesia vô địch AFF Cup 2020, tức hạ bệ ngôi “King of ASEAN’ của Việt Nam.

HLV McMenemy được ủng hộ chu đáo cho các kế hoạch lớn sắp tới, trước mắt là vòng loại World Cup 2022, vòng loại Asian Cup 2023 và sang năm 2020 thì “truất phế” ngôi “King of ASEAN” của Việt Nam.

Jordan đã có HLV mới sau khi thua Việt Nam.

Tuyển Indonesia có lịch sử năm lần vào trận chung kết AFF Cup nhưng chưa một lần lên ngôi, đó cũng là điều đáng buồn. Những lần họ thua, đó là thua Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia chưa một lần đối đầu với tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup.

Giá như chung kết AFF Cup 2020 là Việt Nam và Indonesia thì thật tuyệt vời.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/thua-dam-jordan-lam-sao-lat-ngoi-king-of-asean-cua-vn-839514.html