Thua đậm Hà Nội FC, HLV Nguyễn Văn Đàn đổ lỗi cho trọng tài

Chia sẻ sau trận thua Hà Nội FC, HLV Nguyễn Văn Đàn tỏ ra thất vọng với cách cầm còi của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Lượt trận thứ 2 trong giai đoạn 2, V-League 2020, trên sân nhà Pleiku HAGL đã gây thất vọng khi để thua trắng 0-4 trước đương kim vô địch Hà Nội FC qua đó cạn dần cơ hội lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Đây cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà của HAGL ở mùa giải năm nay. Trong khi đó với chiến thắng ấn tượng này, Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và trở lại với cuộc đua vô địch.

HLV Nguyễn Văn Đàn tổ trọng tài thổi bất lợi cho HAGL

HLV Nguyễn Văn Đàn tổ trọng tài thổi bất lợi cho HAGL

Chia sẻ sau trận đấu với Hà Nội, HLV Nguyễn Văn Đàn nói trong thất vọng: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và tập trung cho trận đấu này. Có thời điểm HAGL chơi thăng hoa, nhưng cũng có lúc trọng tài xử lý không tốt khiến đội bóng không có lợi thế ở những thời điểm quyết định. Đội bạn tận dụng các pha phản công, ghi bàn nên cầu thủ HAGL ức chế từ đó.

HAGL tổn thất lực lượng nhiều, nên không có người đủ sức kèm Rimario. Tiền đạo này là người có sức mạnh, còn chúng tôi thiệt quân vì chấn thương và thẻ phạt. Vì vậy, trận đấu diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Hà Nội và HAGL không có may mắn".

Thuyền trưởng CLB HAGL nói về tình huống ngã trong vòng cấm của Dụng Quang Nho: "Tôi chưa xem lại pha ngã của Dụng Quang Nho, nhưng cuộc chơi có luật và tôi tôn trọng các quyết định đó. Đội bóng chấp hành sự thay đổi trọng tài trước trận. Khi xem trận đấu, người hâm mộ và khán giả có nhận định của họ".

Hiện tại xếp thứ 7 và chỉ hơn đội cuối nhóm A là HL Hà Tĩnh 1 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ có chuyến hành quân tới sân Cẩm Phả để chạm trán chủ nhà Than Quảng Ninh, một đối thủ được đánh giá ngang sức ngang tài với đội bóng phố Núi.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thua-dam-ha-noi-fc-hlv-nguyen-van-dan-do-loi-cho-trong-tai-110633-11.html