Thua đậm CLB Trung Quốc, HLV Hà Nội FC nói gì?

Chiều nay, Hà Nội FC đã thua đậm CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) 1-4, qua đó không thể giành vé dự vòng bảng AFC Champions League 2019. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ lý do dẫn tới thất bại.

Chiều nay, Hà Nội FC đã chơi 45 phút đầu tiên có thể nói là trên chân so với chủ nhà Shandong Luneng. Việc các học trò HLV Chu Đình Nghiêm có 1 bàn thắng do công Văn Quyết phút 40 là thành quả xứng đáng cho những gì đã thể hiện trên sân.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, đội bóng Thủ đô không còn duy trì được sự sắc sảo, bỏ lỡ khá nhiều cơ hội do những điểm sáng như Quang Hải, Oseni, Omar hoặc tỏ ra thiếu quyết đoán, hoặc dứt điểm quá hiền!

Hà Nội FC đã thua đậm Shandong Luneng 1-4 trong trận play-off tranh vé dự AFC Champions League. Ảnh: AFC

Hà Nội FC đã thua đậm Shandong Luneng 1-4 trong trận play-off tranh vé dự AFC Champions League. Ảnh: AFC

Bên kia chiến tuyến, CLB Trung Quốc đã ghi được 4 bàn thắng trong hiệp 2 để lội ngược dòng thắng chung cuộc 4-1. Chiến thắng giúp CLB Trung Quốc giành vé dự vòng bảng chính thức AFC Champions League.

Trong khi đó, một lần nữa Hà Nội FC lỗi hẹn với đấu trường đỉnh cao châu lục và chỉ có thể dự AFC Cup.

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng việc bỏ lỡ nhiều cơ hội cộng với thể lực sa sút đã khiến Hà Nội FC thua đáng tiếc CLB Trung Quốc. Ảnh: I.T

Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói ngắn gọn: "Tôi cảm thấy hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi rất tốt và có bàn dẫn trước".

Theo HLV họ Chu, chính việc bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 2 đã khiến Hà Nội FC phải trả giá: "Chúng tôi đã có những cơ hội gia tăng cách biệt nhưng lại không thể tận dụng.

Càng về cuối trận, khi thể lực sa sút nhiều thì không còn làm gì được nữa nên chấp nhận thua. Ngay lúc này, tôi cảm thấy rất tiếc".

Thực tế, trong 90 phút thi đấu chiều nay, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có thể đưa ra 1 sự thay đổi người là Ngân Văn Đại vào thế chỗ Hùng Dũng phút 75.

Lý do là trên băng ghế dự bị của đội bóng Thủ đô không còn những cái tên đủ khả năng xoay chuyển tình hình. Hoàng Vũ Samson thì bị treo giò, ngoại binh Moses bị chấn thương.

Ngoại binh Brandon Mcdonal thì gặp vấn đề về hộ chiếu khi Trung Quốc không cấp visa cho anh. Điều này khiến Hà Nội FC chỉ có thể sử dụng 2 ngoại binh là Omar và Oseni trên sân thay vì 3 người như đối thủ (2 ngoại binh Brazil là trung vệ Carlos Silva, tiền đạo Roger Guedes cùng chân sút người Italia Pelle).

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-dam-clb-trung-quoc-hlv-ha-noi-fc-noi-gi-956919.html