Thua đậm Australia, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp khó ở trận lượt về

Trước một đội bóng có trình độ và đẳng cấp vượt trội là ĐTQG nữ Australia, dù rất cố gắng và nỗ lực nhưng 'những nữ chiến binh sao vàng' vẫn phải nhận thất bại với tỷ số đậm ở trận lượt đi vòng play-off cuối cùng tranh 2 vé dự Olympic Tokyo 2020.

Phải làm khách trước một đội bóng rất mạnh là Australia thuộc khuôn khổ lượt đi vòng play-off cuối cùng tranh 2 vé dự Olympic Tokyo 2020, ĐTQG nữ Việt Nam đặt mục tiêu là hạn chế bàn thua và cố gắng tìm kiếm 1 điểm sau khi trận đấu này khép lại.

Chính vì thế, khi bước vào trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã chỉ đạo các học trò của mình chơi chậm chắc và phòng ngự số đông để bảo vệ mảnh lưới trước khi nghĩ đến việc có được bàn thắng. Hải Yến và Tuyết Dung là hai cầu thủ được xếp đá cao nhất trong đội hình.

Còn các cầu thủ đội chủ nhà ra sân với những cầu thủ mạnh nhất của mình và 3 điểm là mục tiêu duy nhất của họ trong trận đấu này. Với lợi thế về mọi mặt, ĐTQG nữ Australia nhanh chóng kiểm soát được thế trận và liên tục có những tình huống uy hiếp khung thành chúng ta mạnh mẽ.

Thua thiệt về tốc độ, thể lực và chiều cao, dù rất cố gắng nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 10. Trong tình huống này, các cầu thủ đội chủ nhà có pha phối hợp bên phía hành lang cánh phải trước khi thực hiện cú tạt bóng chuẩn xác để Kerr băng vào đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Kim Thanh.

ĐTQG nữ Việt Nam phải nhận thất bại đậm với tỷ số 0-5 trước đội bóng mạnh hơn nhiều là Australia.

ĐTQG nữ Việt Nam phải nhận thất bại đậm với tỷ số 0-5 trước đội bóng mạnh hơn nhiều là Australia.

Phải nhận bàn thua, "những nữ chiến binh sao vàng" có một số tình huống đẩy cao đội hình và cũng tạo được sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà nhưng không thành công. ĐTQG nữ Australia tiếp tục áp đảo thế trận và điều gì đến cũng phải đến, phút 27, Logarzo tận dụng rất tốt tình huống hỗn loạn trong vòng cấm để nâng tỉ số lên thành 2-0. Tới phút thứ 38, tỉ số tiếp tục nới rộng cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm cận thành của Emily van Egmond. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp một.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội bóng áo vàng. Hàng loạt cơ hội được các cô gái xứ sở chuột túi tạo ra và bàn thắng thứ 4 đã đến với họ ở phút 67. Bàn thắng này được ghi do công của Polkinghorne sau pha phối hợp rất bài bản và đẹp mắt.

Phải nhận bàn thua thứ 4, các cô gái của chúng ta buộc phải dồn lên để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, khi bàn thắng vẫn chưa đến thì chúng ta tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 5 trên chấm phạt đền ở phút 81. Cầu thủ Kerr đã dễ dàng đánh bại Kim Thanh bằng cú sút hiểm hóc.

Trong những phút còn lại, ĐTQG Australia chủ động chơi chậm nhưng vẫn có được những tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp quá nhiều bất lợi ở trận lượt về với chính đối thủ này sẽ diễn ra sau đó ít ngày.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thua-dam-australia-thay-tro-hlv-mai-duc-chung-gap-kho-o-tran-luot-ve-a467949.html