Thua Curacao, đội tuyển Việt Nam vẫn hưởng lợi ở vòng loại World Cup 2022

Không thể vượt qua Curacao trong loạt sút luân lưu may rủi, các cầu thủ Việt Nam nhận huy chương bạc và đã có một giải đấu giao hữu thành công. Mặt khác, ĐT Việt Nam vẫn chắc suất nhóm 2 vòng loạt World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc King's Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc King's Cup 2019

Đội hình ra sân của Việt Nam bao gồm các cầu thủ: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng (Anh Đức 66'), Trọng Hoàng, Xuân Trường (Minh Vương 46'), Đức Huy, Văn Hậu, Công Phượng, Văn Toàn (Văn Kiên 77’) và Quang Hải.

Thi đấu trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp, thể hình thể lực, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thiếu chút may mắn và đành phải bở lỡ cơ hội vô địch King's Cup lần này.

Nhưng thực sự đây là một giải đấu thành công của Việt Nam khi chúng ta đã khẳng định được sức mạnh của mình trước đại kình địch Thái Lan và người hâm mộ bóng đá khu vực.

Trong trận chung kết gặp Curacao tối 9/6, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với một tinh thần quả cảm, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Curacao, đặc biệt là pha dứt điểm đẹp mắt của Minh Vương. Nhưng cuối cùng sau nhiều lỗ lực không thành, chúng ta đã xuất sắc cầm hòa đối thủ bằng pha đi bóng tuyệt vời của Đức Huy ở hiệp hai. Cả hai đội mạnh nhất giải buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Loạt đá đầu tiên: Anh Đức (Việt Nam) sút thành công 1-1 Benschop sút thành công (Curacao).

Loạt đá thứ 2: Công Phượng đá vọt xà (Việt Nam) 1-2 E. Hooi đá thành công (Curacao).

Loạt đá thứ 3: Trọng Hoàng đá thành công (Việt Nam) 2-3 Antonia sút thành công (Curacao).

Loạt đá thứ 4: Quế Ngọc Hải đá thành công (Việt Nam) 3-4 Bacuna đá thành công (Curacao).

Loạt đá thứ 5: Đoàn Văn Hậu đá thành công (Việt Nam) 4-5 Maria đá thành công (Curacao).

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Công Phượng đã khiến đội tuyển bóng đá Việt Nam lỗi hẹn với chức vô địch King's Cup 2019.

Như vậy, kết quả King's Cup 2019 hiện đã ngã ngũ. Với chiến thắng 5-4 dành cho ĐT Curacao ở loạt luân lưu cân não, đưa Curacao chính thức lên ngôi vô địch. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang Seo về nhì, Ấn Độ đoạt HCĐ và chủ nhà Thái Lan đứng thứ 4 chung cuộc.

Việt Nam hưởng lợi những gì sau giải đấu này?

Theo cách tính mới nhất công bố vào cuối năm 2018, chiến thắng 1-0 trước Thái Lan hôm 6/6 vừa qua giúp đội tuyển Việt Nam có thêm 4,5 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó nâng tổng số điểm lên thành 1.232.

Được biết, bảng xếp hạng FIFA công bố vào tháng 5, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 98 thế giới với 1.227 điểm, xếp hạng 16 châu Á, hơn đối thủ xếp sau là Palestine 3 điểm.

King's Cup 2019 nằm trong lịch thi đấu FIFA Day nên mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam tại giải đều ảnh hưởng đến điểm số trên bảng xếp hạng. Với 4,5 điểm có được sau trận thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam tạm vượt qua Jordan (1.229 điểm) để xếp hạng 15 châu Á với 1.232 điểm.

Như vậy, việc thất bại trên chấm luân lưu trong trận chung kết King's Cup tối ngày 8/6, đội tuyển Việt Nam bị trừ 0,7 điểm. Tổng điểm hiện nay của tuyển Việt Nam vẫn giúp chúng ta duy trì thứ hạng trong top 16 châu Á. Và đội tuyển Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 2 trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, khi đó chúng ta tránh được nhiều đối thủ mạnh như Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon hay Oman.

Tin nên đọc:

Vũ Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thua-curacao-doi-tuyen-viet-nam-van-huong-loi-o-vong-loai-world-cup-2022-79442.html