Thua Croatia, người Anh cay cú đòi điều tra trọng tài

LĐBĐ Thế giới (FIFA) cần tiến hành điều tra cách điều khiển trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir.

Đó là ý kiến của người hâm mộ tuyển Anh sau khi đội tuyển nước này thua ngược Croatia 1-2 sau 120 phút thi đấu ở bán kết World Cup 2018. Theo The Sun (Anh), người hâm mộ tuyển Anh cho rằng trọng tài Cuneyt Cakir đã thiên vị và lúng túng trong cách điều khiển trận đấu.

Trọng tài Cuneyt Cakir.

Trọng tài Cuneyt Cakir.

Cuneyt Cakir bị buộc tội là đã cầm còi một cách đáng hổ thẹn. Trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi FIFA vào cuộc điều tra hành vi mà người hâm mộ cho rằng “đáng hổ thẹn trong thể thao”. Theo đó, người ta tập trung vào pha bóng Perisic ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Croatia ở hiệp 2.

Đây là tình huống Perisic đã giơ cao chân dứt điểm vào lưới Pickford trên đầu của Walker. Người hâm mộ cho rằng đây là tình huống chơi cao chân và đó là pha phạm lỗi của Perisic. Tuy nhiên, bất chấp sự phản ứng của cầu thủ Anh, trọng tài Cakir vẫn công nhận bàn thắng của Perisic và điều này khiến Anh thua ngược Croatia cay đắng trong hiệp phụ.

Một người viết trên Twitter: “Chúng ta có thể thay trọng tài được không. Thành thật mà nói, tôi thấy ông ấy (trọng tài) rất bối rối khi điều khiển trận bán kết World Cup”.

Một người dùng mạng xã hội khác cũng tỏ ra rất tức giận và đăng lại đoạn clip ông Cuneyt Cakir đuổi Nani trong trận Real Madrid gặp Manchester United tại Champions League năm 2013 cũng từ một lỗi cao chân và đạp vào Alvaro Arbeloa.

Cầu thủ Anh có nhiều tình huống tranh cãi với trọng tài Cuneyt Cakir.

Một phụ nữ khác giận dữ viết đoạn tweet trên Twitter: “Chắc chắn @FIFAWorldCup phải điều tra. Cuneyt Cakir bắt hoàn toàn thiên vị trong suốt trận đấu. Đó là một sự ô nhục trong thể thao”.

Một người khác viết: “Rõ ràng phải là quả đá phạt lên sau khi cầu thủ đã cao chân trong khu vực cấm địa của tuyển Anh. Trọng tài Cuneyt Cakir thật khủng khiếp và thiên vị. Thật đáng xấu hổ”.

Trọng tài Cuneyt Cakir đã có kinh nghiệm 17 năm cầm còi. Đây là lần thứ hai liên tiếp, trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ này được FIFA tín nhiệm cho bắt chính trận bán kết World Cup. Bốn năm trước, ông Cuneyt Cakir cũng bắt chính trận bán kết World Cup 2014 Argentina thắng Hà Lan.

Cuneyt Cakir từng đuổi John Terry trong trận bán kết Champions League giữa Chelsea và Barcelona năm 2012. Một năm sau, ông lại có quyết định gây tranh cãi khi "tặng" Nani tấm thẻ đỏ khiến MU của Sir Alex Ferguson thua Real Madrid ở vòng 16 đội Champions League.

Nani - cầu thủ thuộc một CLB Anh là MU từng bị trọng tài Cuneyt Cakir đuổi khỏi sân.

HLV Ferguson không tham gia buổi họp báo sau trận đấu đó nhưng ông nói rằng thật khó để giữ vững niềm tin và sự tin tưởng vào trọng tài.

Trước trận đấu với Real, Ferguson cũng nói với các nhân viên MU rằng ông rất quan tâm đến trọng tài Cakir bởi trọng tài này thường xuyên đuổi các cầu thủ thuộc bảy CLB Anh, trong khi chưa bao giờ rút tấm thẻ đỏ nào với đối thủ của họ. Những cầu thủ người Anh bị trọng tài rút thẻ đỏ bao gồm John Terry, Gary Cahill của Chelsea và Steven Gerrard của Liverpool.

Cộng đồng mạng xã hội ở Anh cho rằng trọng tài đã thiên vị Croatia.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hau-truong/thua-croatia-nguoi-anh-cay-cu-doi-dieu-tra-trong-tai-781660.html