Thua CLB Đà Nẵng, HLV Miura tố cáo trọng tài bao che bạo lực

Sau trận thua 0-3 trước CLB Đà Nẵng, HLV Toshiya Miura cho biết ông không hài lòng với công tác điều hành trận đấu của trọng tài.

Highlights CLB Đà Nẵng 3-0 CLB TP.HCM Ewode, Đỗ Merlo và Ngọc Thắng lần lượt ghi bàn giúp đội chủ nhà Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trong cuộc chạm trán với CLB TP. HCM của HLV Miura thuộc vòng 8 V.League.

Làm khách trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), TP.HCM trải qua trận đấu đáng thất vọng, và thua cuộc với tỷ số 0-3. Sau trận đấu, HLV Miura thừa nhận CLB Đà Nẵng là đội bóng chơi tốt hơn ở trận đấu này. Tuy nhiên, ông lên án cầu thủ đội chủ nhà vì chơi bóng quá quyết liệt. Vị chiến lược gia người Nhật Bản tức giận trong buổi họp báo sau trận.

“Các cổ động viên từng lên án chúng tôi vì lối chơi bạo lực. Nhưng trận đấu ngày hôm nay, nếu theo dõi, bạn sẽ thấy CLB Đà Nẵng có rất nhiều tình huống chơi xấu đối với TP.HCM. Điển hình như pha bóng thủ môn Thanh Bình vào bóng, khiến cầu thủ Hải Anh của chúng tôi nhập viện sau đó, chưa rõ liệu cậu ấy có bị gãy chân hay không”.

HLV Miura tiếp lời: “Bên cạnh đó, cầu thủ Ewonde bên phía CLB Đà Nẵng rất nhiều lần vào bóng quá mức cần thiết. Một vài cầu thủ của chúng tôi nhận án phạt nặng vì chơi xấu, nhưng so với những pha vào bóng của Ewonde chẳng là gì. CLB Đà Nẵng thắng vì chơi hay hơn, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng về lối chơi, rõ ràng họ chơi không đẹp. Tôi yêu cầu VPF xem lại công tác trọng tài ở trận đấu này”.

HLV Miura bức xúc với lối chơi của CLB Đà Nẵng.

Trái ngược với quan điểm của HLV Miura, HLV Minh Phương tin rằng vị chiến lược gia người Nhật Bản đã nhầm lẫn giữa hai yếu tố bạo lực, và chơi quyết liệt: “Tôi nghĩ đây là trận đấu mà chúng tôi chơi rất mạnh mẽ trong mọi pha bóng, chứ không hề có chuyện CLB Đà Nẵng chơi xấu như nhận định”.

Trận đấu này, TP.HCM hành quân đến sân Hòa Xuân trong bối cảnh rất nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương. Từ tiếng còi khai cuộc, CLB Đà Nẵng vùng lên chiếm lĩnh thế trận, và có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của trung vệ Ewonde. Sang hiệp hai, Đỗ Merlo và Hồ Ngọc Thắng lần lượt ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

HLV Minh Phương cho biết ông rất vui mừng, và lên tiếng cảm ơn cổ động viên đã đến sân theo dõi đội bóng: “Ngày hôm nay, toàn đội chơi quyết tâm, cố gắng và xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi chơi với thứ tinh thần rất tốt. Tôi muốn cảm ơn cổ động viên đã luôn sát cánh cùng đội bóng, bất chấp kết quả không tốt trong thời gian qua”.

Sau trận đấu này, CLB Đà Nẵng tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Chiến thắng này giúp CLB Đà Nẵng tạm thời thoát khỏi cơn khủng hoảng trong thời gian qua. Với CLB TP.HCM, đoàn quân của HLV Miura xếp vị trí thứ 9 với 9 điểm.

Bảng xếp hạng V.League 2018 sau lượt trận ngày 19/5.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-clb-da-nang-hlv-miura-to-cao-trong-tai-bao-che-bao-luc-post844066.html