Thua cay đắng, HLV đội tuyển Malaysia thừa nhận 'tâm phục khẩu phục' HLV Park Hang-seo

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đã thừa nhận thua 'tâm phục khẩu phục'.

Tối ngày 15/12, đội tuyển Việt Nam có cuộc chạm trán định mệnh ở trận chung kết lượt về giải AFF Cup 2018 với đội tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Không ngoài dự đoán, cuộc chạm trán giữa hai đội bóng diễn ra với tốc độ rất cao và gay cấn. Hai đội bóng liên tục chơi ăn miếng trả miếng triệt để và không ngần ngại với những tình huống va chạm.

Tuy nhiên, với khả năng tận dụng tốt cơ hội, Anh Đức đã mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam bằng bàn thắng ở phút thứ 5 cùng với chiếc Cup vàng của giải đấu sau 10 năm chờ đợi.

Ảnh: Nam Nguyễn

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết: "Ở trận chung kết lượt về, đội tuyển Malaysia đã không thể giành chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên tôi đã gửi lời khen ngợi tới các cầu thủ vì đội hình này gồm các cầu thủ trẻ và họ có tương lại rộng mở. Tôi hy vọng các cầu thủ sau giải đấu này sẽ tiếp tục giữ phong độ để có những màn trình diễn tốt sắp tới".

Ở trận đấu này, đội tuyển Malaysia đã phải nhận bàn thua sớm ở phút thứ 5 do công của Anh Đức. Theo HLV Tan Cheng Hoe, bàn thua sớm đã gây ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của đội tuyển Malaysia trong cả trận.

"Dù trong cả trận đấu, các cầu thủ Malaysia đã tạo được nhiều cơ hội nhưng không thành công. Các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể rút ra được bài học sau giải đấu"- HLV Tan Cheng Hoe chua xót thừa nhận.

Đánh giá về bàn thắng của Anh Đức, vị thuyền trưởng của đội tuyển Malaysia cho biết, ông không đưa ra lời nhận xét nào với bàn thắng này. Tuy nhiên, đây là một pha phối hợp đẹp của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia phải chấp nhận bàn thua như vậy.

"Đây là giải đấu tốt của đội tuyển Malaysia. Dù đầu giải chúng tôi có sự khởi đầu không tốt nhưng càng về sau các cầu thủ đã chơi tốt hơn và có sự tự tin hơn. Đây là các cầu thủ trẻ của đội tuyển và họ có tương lai rất tốt. Các cầu thủ cần giữ được phong độ ở giải đấu này và duy trì lối chơi này. Họ có thể cải thiện trình độ và nâng cao hơn khi trở về giải League với CLB"- HLV Tan Cheng Hoe nói.

Cuối cùng, trước câu hỏi của phóng viên rằng ông có "tâm phục khẩu phục" với chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo hay không, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Theo tôi, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt ở giải đấu này. Trong 1 năm vừa qua, khi theo dõi đội tuyển Việt Nam, tôi thấy họ chơi gắn kết và tuân thủ chỉ đạo của HLV rất tốt".

Như vậy, với chiến thắng ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam kết thúc một năm thi đấu đầy thành công và đã khẳng định được vị thế trên đấu trường quốc tế.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thua-cay-dang-hlv-doi-tuyen-malaysia-thua-nhan-tam-phuc-khau-phuc-hlv-park-hang-seo-20181215223357583.htm