Thua cá độ bóng đá, nhân viên bưu điện chuyển tiền khống trả nợ

Do thua cá độ bóng đá và đánh bạc nên Thường đã nhiều lần chuyển tiền khống qua hệ thống Paypost do mình đứng tên tài khoản để trả cho các chủ nợ.

Ngày 6-6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Thường (SN 1988; ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) mức án 14 năm tù về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Phạm Mạnh Thường tại phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: Hiền Đệ

Phạm Mạnh Thường tại phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2017, Thường được Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang ký hợp đồng giao khoán làm giao dịch viên tại Bưu điện huyện Kiên Hải. Nhiệm vụ chính được phân công là giao dịch chuyển tiền nhanh qua hệ thống bưu điện (gọi tắt là Paypost). Do đó, Thường được Bưu điện huyện Kiên Hải cấp cho tài khoản trên hệ thống Paypost (gọi là user) của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để chuyển tiền cho khách hàng qua bưu điện hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng. Đến ngày 27-8-2018, Thường tham gia đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng với Nguyễn Văn Lộc và thua người này nhiều lần với tổng số tiền khoảng 1 tỉ đồng. Lợi dụng được quản lý tài khoản chuyển tiền qua qua hệ thống Paypost, từ ngày 27-8 đến 30-8-2018, Thường tự ý dùng tài khoản của mình trong hệ thống này để thực hiện việc chuyển tiền khống vào tài khoản ngân hàng của nhiều người theo yêu cầu của Lộc với tổng số tiền 1 tỉ đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Thường đã chuyển trả cho 1 người tên Khiêm với số tiền 44 triệu đồng do nợ trước đó thông qua tài khoản của Huỳnh Thị Tiểu Trâm. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã xác định Thường còn chiếm đoạt hơn 61 triệu đồng từ tiền kinh doanh của bưu điện, tiền thu hộ... Thủ đoạn của Thường là thực hiện nhiều lệnh chi tiền khống nhằm mục đích giảm lượng tiền mặt còn tồn tại giao dịch viên. Nhằm qua mặt kiểm soát viên, kế toán và lãnh đạo Bưu điện huyện Kiên Hải, Thường chọn các ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ để thực hiện chuyển tiền khống nhưng sau đó đã bị kiểm soát viên phát hiện với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1,1 tỉ đồng. Ngay sau khi bị Bưu điện tỉnh Kiên Giang cho tạm ngưng công tác, Thường cùng với gia đình nộp khắc phục cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được 854 triệu đồng.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thua-ca-do-bong-da-nhan-vien-buu-dien-chuyen-tien-khong-tra-no-20190606114725507.htm