Thua bạc ở Campuchia, con trai lừa gia đình bị bắt cóc đòi tiền chuộc

Thoát khỏi sòng bạc ở Campuchia, nam thanh niên vẫn giả vờ bị bắt nhốt ở đây để đòi 200 triệu đồng tiền chuộc từ mẹ đẻ.

Nguồn tin trên báo Lao Động, ngày 5/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, quê Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng giữa tháng 11/2018, Nguyên đi qua Campuchia vào casino để đánh bạc và thua 15.000 USD. Do không có tiền trả, Nguyên bị chủ nợ ở Campuchia giam lỏng, yêu cầu gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền qua chuộc.

Khi đang bị giam lỏng, Nguyên quen Nguyễn Văn Thành và được người này giúp trốn thoát. Cả 2 sau đó trốn về Việt Nam.

Tuy nhiên, về Việt Nam, do thiếu tiền tiêu xài, Nguyên và Thành kết hợp nói dối mình đang bị bắt nhốt ở Campuchia. Thành gọi điện thoại về cho mẹ ruột của Nguyên là bà Đỗ Thị Hằng yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để chuộc Nguyên ra. Nếu không, Nguyên sẽ bị bán cho chủ sòng bạc khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên tại cơ quan công an.

Chiều 29/11, bà Hằng đã chuyển trước 5 triệu đồng vào số tài khoản mà hai đối tượng yêu cầu. Những ngày sau đó, Nguyên và Thành liên tục gọi điện thoại yêu cầu bà Hằng giao tiền chuộc Nguyên.

Bà Hằng hẹn các đối tượng đến một quán cà phê ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để giao tiền. Khi đang nhận tiền thì nhóm đối tượng bị lực lượng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt giữ.

Cách đây khoảng 2 năm, trên báo Người Lao Động cũng đưa tin về một vụ việc tương tự.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Cuối tháng 3/2016, để có tiền tiêu xài, Đạt bàn với bạn thân là Hiếu tìm cách đánh lừa gia đình là qua casino Campuchia đánh bạc hết tiền, thế mạng nên bị bắt giữ, để gia đình đem tiền qua chuộc về.

Tham gia cùng còn có Nhịn, Mổ. Ngày 29/3, sau khi qua Campuchia, Mổ mua sim điện thoại gọi cho ông Linh (bố Đạt) nói Đạt qua casino đánh bạc thua hết tiền phải thế mạng giá 60 triệu đồng (tương đương 3.000 USD). Nếu không chuộc mạng sẽ bị xử.

Ông Linh nói không có tiền, chỉ mượn được 20 triệu đồng nhưng gia đình từ chối đem tiền qua khu vực biên giới. Nhiều lần giao dịch không thành, chiều 11/4, Mổ, Nhịn chở Đạt về nhà để lấy 20 triệu đồng tiền chuộc thì bị lực lượng Công an xã An Thạnh, huyện Bến Lức bắt quả tang.

Tối 21/11/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) đề nghị truy tố 4 đối tượng gồm: Võ Thành Đạt (SN 1998), Phạm Văn Hiếu (SN 1993), Huỳnh Văn Nhịn (SN 1986) cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức và Trần Văn Mổ (SN 1978), ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thua-bac-o-campuchia-con-trai-lua-gia-dinh-bi-bat-coc-doi-tien-chuoc-a413445.html