Thua 3 trận liên tiếp, Hải Tiến Thanh Hóa phải dự 'chung kết ngược' tránh suất xuống hạng

Thua đối thủ Truyền hình Vĩnh Long ở loạt trận thứ 3 bảng D, vòng 2 Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2020, Hải Tiến Thanh Hóa chắc chắn phải dự 'chung kết ngược' để tránh suất xuống hạng.

Hải Tiến Thanh Hóa (áo đỏ) đã thua 1-3 trước Truyền hình Vĩnh Long (áo vàng)

Sau khi để thua cùng với tỷ số 0-3 trước các đối thủ Hóa chất Đức Giang Hà Nội và VTV Bình Điền Long An, đội bóng chuyền Hải Tiến Thanh Hóa bước vào trận đấu thứ 3 ở bảng D gặp đối thủ Truyền hình Vĩnh Long.

Đây được xem là trận đấu “sinh tử” với đội bóng xứ Thanh trong cuộc đua trụ hạng, bởi nếu giành chiến thắng Hải Tiến Thanh Hóa sẽ nhen nhóm hy vọng giành vị trí thứ 3 ở bảng D, qua đó sẽ không phải dự “chung kết ngược”.

Mặc dù vậy, trước đối thủ được đánh giá là ngang sức nhưng các VĐV của Hải Tiến Thanh Hóa lại thể hiện sự non kém về chuyên môn, kinh nghiệm, liên tục mắc lỗi. Đội bóng xứ Thanh vẫn không hạn chế được lỗi bắt bóng bước 1 và hông hiệu quả trong tấn công. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Hải Tiến Thanh Hóa đã để thua trước Truyền hình Vĩnh Long ở 2 séc đầu tiên với kết quả 21-25 và 23-25.

Điều đáng nói là có nhiều thời điểm Hải Tiến Thanh Hóa đã dẫn trước với khoảng cách khá xa trước đối thủ, thậm chí lên đến 9 điểm, song đã không giữ được lợi thế, sa sút ở thời điểm cuối các séc đấu, để đối thủ san bằng cách biệt và vượt lên giành chiến thắng.

Séc đấu thứ 4 ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các VĐV Hải Tiến Thanh Hóa. Liên tục dẫn trước và đội bóng xứ Thanh đã duy trì được lợi thế này để giành chiến thắng với kết quả 25-23.

Tuy vậy, đối thủ Truyền hình Vĩnh Long đã rút kinh nghiệm và áp đảo ở séc đấu thứ 4. Dù cố gắng nhưng Hải Tiến Thanh Hóa đã không tạo ra được bất ngờ và để thua với kết quả 20-25. Chung cuộc, Truyền hình Vĩnh Long giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Hải Tiến Thanh Hóa đã chắc chắn phải dự "chung kết ngược"

Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Hải Tiến Thanh Hóa ở bảng D. Đội bóng xứ Thanh vẫn xếp cuối bảng với 0 điểm và chắc chắn sẽ phải dự chung kết ngược để tránh suất xuống hang.

Ở loạt trận cuối cùng của bảng D vào chiều mai (13-12), Hải Tiến Thanh Hóa sẽ gặp Kinh Bắc Bắc Ninh. Đây là trận đấu được dự báo sẽ còn khó khăn hơn, nhiều khả năng sẽ có thêm một thất bại nữa với thầy trò HLV Đỗ Văn Niên.

Theo Điều lệ, 2 đội bóng xếp thứ 4 và 5 ở bảng A và bảng B sẽ phải dự “chung kết ngược” để tìm ra 1 đội xuống hạng. Mùa giải năm ngoái, Thanh Hóa đã vượt qua Mikado Thái Bình trong trận play-off một cách nghẹt thở để trụ hạng,

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/thua-3-tran-lien-tiep-hai-tien-thanh-hoa-phai-du-chung-ket-nguoc-tranh-suat-xuong-hang/128533.htm