Thua 2 trận, tuyển Việt Nam còn cơ hội nào để chắc chắn đi tiếp?

Thất bại trước Iraq và Iran, tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở VCK Asian Cup 2019, tuy nhiên, mọi cơ hội chưa hẳn đã hết.

Trận tối qua 12/1, chạm trán ứng cử viên vô địch Asian Cup 2019 Iran, tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm và chỉ để thua 0-2. Thậm chí, nếu chính xác và may mắn hơn thì đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã có bàn gỡ vào lưới đội bóng Tây Á.

Tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2019.

Trước đó, tuyển Việt Nam đã để thua ngược 2-3 đầy tiếc nuối trước Iraq ở trận ra quân.

Như vậy, sau hai lượt trận đã đấu, ĐT Việt Nam có 0 điểm và hiệu số -3, tạm xếp thứ ba tại bảng D. Ở lượt trận cuối, đội sẽ đối đầu với Yemen, đội bóng đang xếp bét bảng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giành chiến thắng trước Yemen, kết quả tốt nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo có được sau vòng bảng sẽ là 3 điểm và hiệu số từ -2 trở lên. Tuy nhiên, hiện còn bảng F vẫn chưa thi đấu lượt trận thứ 2 nên vị trí các đội sẽ còn thay đổi.

Theo điều lệ của VCK Asian Cup 2019, 8 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng cùng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Do đó, thầy trò Park Hang-seo vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 1/8 nếu top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sau khi vòng bảng khép lại.

Để làm được điều này, tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng càng đậm càng tốt trước Yemen để giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở trận đấu cuối cùng vào ngày 16/1 tới. Yemen cũng để thua 2 trận, với hiệu số là -8.

Để lọt vào được nhóm 4 đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất trong số 6 bảng đấu, ĐT Việt Nam sẽ cần xếp trên hai đối thủ. Và trong trường hợp khả quan nhất, chúng ta sẽ giành quyền đi tiếp nếu thắng Yemen tối thiểu 1-0 mà không cần chờ kết quả của hai bảng E và F thi đấu sau.

Ông Park chứng kiến các học trò chịu trận trước Iran.

Nói về các học trò của mình sau trận đấu, HLV Park cho biết: "Chúng ta đều biết Iran mạnh thế nào, và hôm nay họ đã thể hiện điều đó trên sân. Nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình".

"Khoảng cách giữa hai đội rất lớn. Các bạn có thể thấy điều đó trên bảng xếp hạng của FIFA. Họ đang đứng số một châu Á. Để thu hẹp cách biệt là điều không thể trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể tiến bộ, bởi các cầu thủ của chúng tôi còn trẻ, còn cơ hội để cải thiện", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Trận Việt Nam - Yemen diễn ra lúc 23h thứ Tư ngày 16/1.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thua-2-tran-tuyen-viet-nam-con-co-hoi-nao-de-chac-chan-di-tiep-20190113074530828.htm