Thú vui lạ của các tỷ phú nổi tiếng thế giới

Những sở thích kỳ lạ của các tỷ phú có phải là bí quyết giúp họ thành công?

Bill Gates thích chơi bài Bridge

Bill Gates thích chơi bài Bridge và thường xuyên tụ hội với "bạn bài" Warren Buffett, thậm chí có chung một huấn luyện viên. Tuy nhiên, ông không chỉ chơi "cho vui". Các chiến thuật và kỹ thuật được sử dụng trong trò chơi là chìa khóa để tập trung trí óc và lập kế hoạch. Huấn luyện viên của ông chủ Microsoft tiết lộ ông chơi bài y như đang trên "đấu trường" kinh doanh.

Sergey Brin và thể thao mạo hiểm

Trong khi đó, Sergey Brin lại đam mê thể thao mạo hiểm. Người đồng sáng lập Google phát triển văn hóa làm việc tại công ty và truyền cảm hứng cho các nhân viên thông qua những trò chơi mạo hiểm khiến cơ thể tiết ra nhiều adrenaline, một loại hormone gây phấn khích, như nhảy dù, chơi khúc côn cầu hay leo núi.

Warren Buffett chơi đàn ukulele

Ngoài chơi bài bridge với Bill Gates và dành 80% thời gian nhàn rỗi để đọc sách, Buffett còn dành tình yêu cho đàn ukulele. Năm 1949, ông mua chiếc ukulele đầu tiên của mình để theo đuổi một cô gái, nhưng không thành. Từ đó, đàn ukulele đã đồng hành cùng tỷ phú Buffett. Từ các bữa tiệc tối đến cuộc họp cổ đông hàng năm, không lúc nào ông quên mang "liều thuốc" giảm căng thẳng này đến với mọi người.

Richard Branson và bài học kinh doanh qua cờ vua

"Tôi thích kết hợp cảm giác hồi hộp khi chấp nhận rủi ro và lập kế hoạch chiến lược với sự thư giãn lúc nhâm nhi một tách trà và trò chuyện vui vẻ với bạn bè", Richard Branson nói. "Và kinh doanh cũng giống như một ván cờ khổng lồ: bạn phải thực hiện các nước đi chiến lược và học hỏi nhanh chóng từ những sai lầm của mình".

David Solomon làm DJ

Ban ngày, Solomon vẫn làm Chủ tịch Goldman Sachs. Nhưng đêm đến, người ta lại biết đến ông với biệt danh DJ D-Sol. Theo lời Solomon, đó là "một cách tuyệt vời để kết nối với những đồng nghiệp trẻ tuổi hơn mình". Đắm mình trong âm nhạc giúp ông xoa dịu tâm trí mỏi mệt trước những lịch trình dày đặc.

Mark Zuckerberg săn lợn rừng

Ông chủ Facebook thường đi săn bằng cung tên. Mục tiêu của anh là loài lợn rừng - những con vật có tính chất xâm lấn mạnh và bị Cơ quan quản lý nông nghiệp USDA kêu gọi săn lùng. Sở thích săn bắn không chỉ giúp Zuckerberg vận động mà còn rèn luyện tính kiên nhẫn và tập trung.

Steve Wozniak thích chơi Segway Polo

Nhà đồng sáng lập Apple thường chơi Segway Polo với đội bóng thành phố The Silicon Valley Aftershocks. Sở thích của Wozniak có tác động tích cực đến tinh thần làm việc nhóm và cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung.

Evan Spiegel chơi siêu xe

Thú vui tốn kém hàng đầu của tỷ phú trẻ nhất thế giới có lẽ là những chiếc siêu xe. Năm 16 tuổi, Spiegel được cha mẹ tặng một chiếc Cadillac Escalade. Năm 2008, anh gửi thư hỏi cha mẹ để được thuê một chiếc BMW 550i.

Năm 2017, Spiegel tiếp tục niềm đam mê với những chiếc "xế hộp" đắt đỏ khi tậu một chiếc Ferrari 458 Spider màu đen gần 500.000 USD sau khi Snapchat kết thúc vòng gọi vốn đầu tư.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/thu-vui-la-cua-cac-ty-phu-noi-tieng-the-gioi-202104071539223395.html