Thư viện thông minh đầu tiên tại TPHCM

Sau 3 tháng tạm ngưng để sửa chữa và nâng cấp, mới đây Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM khai trương S.Hub Kids - thư viện thông minh đầu tiên dành cho thiếu nhi của thành phố trong độ tuổi 5 - 18.

S.Hub Kids là thư viện thông minh đầu tiên dành cho thanh thiếu nhi của TPHCM

S.Hub Kids là thư viện thông minh đầu tiên dành cho thanh thiếu nhi của TPHCM

Vốn là phòng đọc thiếu nhi trước đây, S.Hub Kids có tổng diện tích 450m2, được chia thành các khu vực như: thiên văn, không gian đọc sách, không gian giải trí đa phương tiện…

Trong đó, đáng chú ý là Học viện STEM. STEM đang dần trở thành mô hình giáo dục phổ biến trên thế giới. Các chương trình giáo dục STEM được phát triển, đổi mới để trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống ngày nay, như: tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng trao đổi và cộng tác, tư duy sáng tạo… Ngoài ra, thư viện cũng dành không gian riêng để tổ chức các buổi giới thiệu sách mới, hay các cuộc giao lưu theo chuyên đề.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến S.Hub Kids là sự rộng rãi, thoải mái và thân thiện. Màu sắc được sử dụng tại các khu vực theo tông màu sáng, tạo nên sự tươi vui, bắt mắt. Cùng với đó là những trang thiết bị hiện đại như: bảng tương tác thông minh, bảng Flip Chart điện tử, máy tính bảng và các bộ công cụ Lego Robots hiện đại.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên thanh thiếu nhi của thành phố có một không gian được thiết kế hiện đại, kết hợp với phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu và thực hành khoa học, đặc biệt là các chủ đề về STEM.

Tại phòng thiên văn, các em sẽ tìm hiểu khám phá vũ trụ, tìm hiểu chi tiết về các hành tinh trong hệ mặt trời thông qua dạng mô phỏng nhà mái vòm, được thiết kế theo tỷ lệ thật. Với khoa học vui, các em sẽ được hướng dẫn thực hiện những vật dụng quen thuộc hàng ngày, giúp các em hiểu về những hiện tượng xung quanh.

Chị Đỗ Thị Mai Loan, Phó trưởng phòng phục vụ bạn đọc, phụ trách phòng đọc thiếu nhi, cho biết: “Lâu nay, khi nhắc đến thư viện, hầu hết phụ huynh chỉ nghĩ đến việc mượn và đọc sách. Họ thường nghĩ, thư viện là một nơi nhàm chán, buồn tẻ. Vậy nên, khi được trải nghiệm tại S.Hub Kids, rất nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ và thích thú".

Theo chia sẻ của chị Mai Loan, thư viện có thể phục vụ 100 em cùng lúc và khả năng phục vụ mỗi ngày là 400 em. Ngoài thủ thư, sẽ có những người hướng dẫn là các giáo viên có chuyên môn do Sở GD-ĐT giới thiệu.

Thông qua các hoạt động tại S.Hub Kids, giúp các em liên hệ với các bài học trong trường một cách sinh động và dễ hiểu hơn. Mỗi tuần, thư viện S.Hub Kids lại bổ sung thêm 300 đầu sách mới.

Hiện tại, tủ sách đang có hàng chục ngàn cuốn được chia thành nhiều thể loại khác nhau như: sách khoa học, truyện tranh, truyện cổ tích, tiểu thuyết, sách học tiếng Anh... Điều đặc biệt, mọi hoạt động ở đây đều không tính phí. Các em chỉ cần lên website của Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM đăng ký rồi nhận thẻ tại thư viện. Trường hợp mượn sách về, các em chỉ cần đặt tiền cọc, sau khi đọc xong rồi trả lại sách, sẽ được hoàn lại tiền.

Chị Mai Loan bày tỏ: “Giống như mô hình thư viện ở các nước phát triển gắn bó gần gũi với các em cho đến khi trưởng thành, chúng tôi mong muốn đáp ứng được nhu cầu ham thích tìm tòi, học hỏi, tạo thói quen đọc sách cho các em thiếu nhi thành phố…”.

QUỲNH YÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thu-vien-thong-minh-dau-tien-tai-tphcm-551040.html