Thú vị với phim hay nhất dịp Giáng sinh

Phim hài Ở Nhà Một Mình (Home Alone) trình làng năm 1990. Đã 30 năm trôi qua đến nay nhiều người yêu bộ môn nghệ thuật thứ Bẩy không thể hình dung lễ Giáng sinh thiếu cậu bé Kevin tóc vàng dễ mến ngỗ nghịch nhưng thông minh đặt bẫy và nhẹ nhàng thoát thân trước hai kẻ trộm to xác nham hiểm. Dưới đây là vài chi tiết thú vị liên quan đến tác phẩm được xếp vào nhóm 10 phim hay nhất dịp lễ Giáng sinh.

Vượt qua trên 100 ứng viên

Thật khó hình dung diễn viên nhí nào khác Macaulay Culkin vào vai cậu bé Kevin 8 tuổi. Tác giả kịch bản, ông John Hughes cùng đạo diễn Chris Columbus cũng nghĩ như vậy. Song trước thời điểm bấm máy, chính bé Macaulay 9 tuổi không tin vào điều đó. Để chứng minh linh cảm cá nhân không nhầm, đạo diễn Columbus đã quyết định kiểm tra năng lực trên 100 ứng viên cùng lứa.

Lý do nhân vật Joe Pesci sắm vai kẻ trộm có tên Harry Lime

Một trong 2 tên trộm đột nhập nhà Kevin McCallister tên là Harry Lime. Nhân vật được tác giả kịch bản John Hughes đặt tên như vậy để tưởng nhớ đạo diễn kiêm diễn viên tài hoa Orson Welles (1915-1985), nghệ sĩ đã xuất thần sắm vai Harry Lime, phim The Third Man (1949). Có chi tiết thú vị, khởi đầu đạo diễn Ở nhà một mình tính trao vai này cho một trong số sao bom tấn: Robert De Niro, Danny DeVito, hoặc Jon Lovitz. Tuy nhiên tất cả đều từ chối.

Phim Home Alone (Ở nhà một mình).

Phim Home Alone (Ở nhà một mình).

Đầu tư 15 triệu USD, lãi 533 triệu USD

Tác phẩm do đạo diễn mát tay Chris Columbus thực hiện lọt sách kỷ lục Guinness, nhờ câu chuyện cuốn hút và diễn xuất tuyệt với của dàn diễn viên. Ở nhà một mình phá kỷ lục kinh doanh với khoản đầu tư 15 triệu USD, phim mang về lợi nhuận 533 triệu, trở thành phim có doanh thu lớn nhất, hạng mục phim hài gia đình.

Nhờ phim, nhà cũ có giá 1, 585 tỷ USD

Ngôi nhà cũ xây từ năm 1921, nơi Kevin một mình đối phó với 2 tên trộm trong phim tọa lạc tại số 671 Lincoln Avenue, thị trấn Winnetk cách Chicago khoảng 30km về phía Bắc, gần hồ Michigan. Nổi tiếng sau phim Ở nhà một mình, theo giới chuyên gia bất động sản sở tại, dinh cư đáng giá trên dưới 100 triệu USD, song tháng 3/2012, ông bà John và Cynthia Abendshien đã bán nó với giá kỷ lục 1 tỷ 585 triệu USD!

Cắn sẹo ngón tay

Trong thời gian làm ảnh, diễn viên Joe Pesci vào vai kẻ trộm Harry Lime cố ý né tránh và không trò chuyện với Macaulay Culkin, để cậu Kevin đích thực trong phim không có cảm tình và e sợ bạn diễn trên trường quay. Trong trường đoạn kẻ trộm cắn bé Kevin, Pesci đã thật sự cắn Culkin, đến nay người nổi tiếng vẫn còn vết sẹo trên ngón tay.

Tự sáng tác trận địa cạm bẫy

Thủ vai Kevin, bé trai nạn nhân bị truy sát, Macaulay Culkin tự vạch sơ đồ bố trí cạm bẫy, để trừng phạt kẻ trộm. Ý tưởng theo nguyên bản đã được cả đạo diễn cùng tác giả kịch bản chấp nhận và triển khai thực hiện.

Giáng sinh không thể thiếu

Ở nhà một mình

Dân Ba Lan có lẽ là người hâm mộ cuồng nhiệt và trung thành nhất phim Ở nhà một mình - đã thành truyền thống, mọi người nô nức xem cậu bé Kevin mỗi dịp Giáng sinh. Năm 2010, khi kênh truyền hình Polsat dự định chấm dứt phát sóng Home Alone, lập tức hàng triệu người tức giận phản đối, trên Fb chạy dài dòng chữ: “Polsat đã hủy Lễ Giáng sinh - năm nay Kevin sẽ không tái xuất!”. Kênh truyền hình quốc gia chịu khuất phục trước yêu sách của đám đông khán giả và Kevin xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, mỗi dịp Giáng sinh.

Quảng cáo mô phỏng tranh danh họa

Quảng cáo phim Ở nhà một mình giới thiệu Macaculey miệng há hốc, hai bàn tay ép chặt gương mặt mô phỏng bức tranh Tiếng Thét - tác phẩm nổi tiếng của danh họa Na Uy Edward Munch (1863-1994). Bi kịch đích thực của người sớm nổi tiếng bắt đầu vài năm sau công chiếu Ở nhà một mình, khi bố mẹ Macaulay triển khai cuộc chiến pháp lý về quyền quản lý tài sản sao nhỏ tuổi.

Ngọc Báu

((Nguồn: Czego nie wiecie o „Kevin sam w domu”: ciekawostki z filmu))

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thu-vi-voi-phim-hay-nhat-dip-giang-sinh-n183895.html