Thú vị 'phiên chợ nông dân'

Theo Ban tổ chức, Phiên chợ nông dân Healthyfarm đến nay đã đi đến chặng đường gần hai năm. Phiên chợ sắp tới sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 28 -10-2018, từ 7 giờ sáng đến 14 giờ chiều dưới chân cầu Trần Thị Lý (TP Đà Nẵng) với chủ đề Halloween.

Theo Ban tổ chức, Phiên chợ nông dân Healthyfarm đến nay đã đi đến chặng đường gần hai năm. Phiên chợ sắp tới sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 28 -10-2018, từ 7 giờ sáng đến 14 giờ chiều dưới chân cầu Trần Thị Lý (TP Đà Nẵng) với chủ đề Halloween.

Ông Christopher Dunn giới biển hiệu "Phiên chợ nông dân".

Ông Christopher Dunn giới biển hiệu "Phiên chợ nông dân".

Phiên chợ được công ty Evergreen Labs tổ chức với tên gọi "Phiên chợ nông dân" (HealthyFarm) diễn ra hằng tháng dưới chân cầu Trần Thị Lý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã thu hút hàng nghìn người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm và vui chơi.

Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức, phiên chợ nông dân được tổ chức với khoảng trên 30 gian hàng nông sản, thực phẩm... sạch, các mặt hàng thủ công tại địa phương được bày bán. Đây là dịp để những người nông dân và các nhà kinh doanh giới thiệu những mặt hàng nông sản, thực phẩm sạch, đặc sản địa phương đến người tiêu dùng và giá được niêm yết sẵn với chứng nhận an toàn của ngành chức năng từ khi gieo trồng đến khi đóng gói đến tay người dân.

Có mặt tại phiên chợ nông dân vào sáng 30-9-2018, chúng tôi hòa mình vào không khí tấp nập giữa người bán và người mua bao gồm các loại trái cây, rau, củ, quả các loại những loại sản phẩm được tinh chế từ gốc thực vật như tinh dầu sả, nấm; các loại rau tươi, tỏi, cà rốt, khoai tây, hạt điều..., các thương hiệu quen thuộc như Ecofarm, NongPro, Hipaya, thực phẩm sạch Aloo Food, rau sạch Mộc nhiên, Nấm An Hải Đông, nhóm rau đảm bảo chất lượng Cẩm Nê, vườn Nắng Đà Nẵng, rau hữu cơ Gò Nổi, gạo Phong Thử (Điện Bàn)... Ngoài ra, phiên chợ còn có các sản phẩm được làm từ nguyên liệu hữu cơ, mỹ phẩm thiên nhiên TIPI, Son môi Handmade, dầu gấc, dầu nghệ... Phiên chợ còn bán các sản phẩm được sản xuất từ các loại nông sản có xuất xứ từ nước ngoài, các mô hình thủy canh (trồng rau xanh tại nhà), hướng dẫn cách trồng cây cho trẻ. Phiên chợ còn là nơi thưởng thức món ngon có tên gọi "Góc ẩm thực Châu Á" cho khách du lịch và người dân Đà Nẵng, là nơi vui chơi cho trẻ em với các hoạt động: Bé học trồng cây cùng CMT garden, học tô màu nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của thầy giáo dạy vẽ chuyên môn. Tại mỗi gian hàng đều có một bảng thông tin công khai về câu chuyện kinh doanh, các phương pháp, kỹ thuật trồng trọt của người bán hàng để người tiêu dùng có thể tham khảo ngay tại phiên chợ.

Người nước ngoài mua rau sạch.

Chị Lê Thị Nga (40 tuổi, người dân sống ở P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) cho hay, chị đến mua sắm tại phiên chợ nông dân này từ ngày đầu diễn ra đến nay. Hiện nay nhu cầu thực phẩm sạch để dùng rất lớn và cấp thiết. "Tôi đọc trên mạng, trên báo chí đưa tin ngày càng nhiều về các vụ ngộ độc do dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, dư lượng thuốc BVTV khá cao, gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng nên tôi đến đây mua sắm, giá cả tuy có nhỉnh hơn các chợ thường một tí nhưng chúng tôi rất yên tâm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều chợ phiên thế này để người bán- người mua gặp gỡ, giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm sạch hiện nay", chị Nga tâm sự.

Bên cạnh những nhà cung cấp trong nước, phiên chợ còn có sự tham gia của những tiểu thương người nước ngoài đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tâm sự với chúng tôi, anh Aral Trong (dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn Aur, xã A vương, H. Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) cho hay, thôn anh ở cách xa Đà Nẵng 140km, trong đó có gần 20km đi bộ, lần đầu tiên địa phương anh tham gia phiên chợ với sự hỗ trợ của các bạn Quốc tế Úc, Pháp, anh em Đà Nẵng như anh Nguyễn Văn Nhân, ông Christopher Dunn (chuyên gia nông nghiệp người Úc) và Rơm Vàng Farm. Hôm ấy, anh bán hết được 15 kg nấm linh chi, 14 kg ớt rừng tươi, 80 kg ốc suối, 25 lít mật ong rừng tự nhiên...

Theo ban tổ chức HealthyFarm đã có những bước đi tiên phong trong việc cải thiện vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam thông qua việc đã tổ chức 16 phiên chợ thực phẩm sạch ở Đà Nẵng từ tháng 11-2016 đến tháng 9-2018. Tổng cộng, đã có trên 10 tấn thực phẩm và sản vật được tiêu thụ, với gần 17.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm. Phiên chợ gần đây nhất đã có 30 nhà bán hàng tham gia phiên chợ, 7 nhà bán hàng bán hết sản phẩm. Phiên chợ nông dân HealthyFarm đã và đang nhận được sự hỗ trợ, động viên không chỉ từ khách hàng và các nhà bán hàng, mà còn từ phía Sở Công Thương và chính quyền thành phố.

TIÊN SA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_197151_thu-vi-phien-cho-nong-dan-.aspx