Thú vị những món đồ chơi tự chế của trẻ em Việt xưa

Từ các loại cỏ cây, thậm chí là cả đất cát, trẻ em Việt xưa có thể chế ra rất nhiều món đồ chơi thú vị...

Những cánh diều là hình ảnh quen thuộc gắn với mùa hè của trẻ em Việt xưa. Thời trước, loại đồ chơi này được làm bằng cách vót nan tre để dựng khung và bọc giấy báo cũ để hoàn thiện. Thời nay, diều làm thủ công không còn nhiều vì đã bị thay thế bằng diều sản xuất công nghiệp.

Những cánh diều là hình ảnh quen thuộc gắn với mùa hè của trẻ em Việt xưa. Thời trước, loại đồ chơi này được làm bằng cách vót nan tre để dựng khung và bọc giấy báo cũ để hoàn thiện. Thời nay, diều làm thủ công không còn nhiều vì đã bị thay thế bằng diều sản xuất công nghiệp.

Súng phốc là món đồ chơi làm từ ống tre rất được các bé trai ưa thích. Có cấu tạo gồm thân ống và "chìa", hoạt động bằng cách "thụt", loại súng này có thể bắn những viên đạn giấy hoặc quả cò ke với tiếng kêu "bộp" khá vui tai.

Trâu lá đa, lá mít là món đồ chơi dân gian dễ làm nhưng rất thú vị. Chỉ cần cắt phần gần cuống là thành hai "sừng", gập lại, lấy dây buộc quanh thân và đầu cuống là tạo thành một chú rối trâu biết gật gù rất sống động. Ảnh: Mầm non Chim Non.

Từ lá dừa, lá cọ, những đứa trẻ khéo tay có thể làm ra những con châu chấu sống động như thật. Ngoài châu chấu, tùy theo trí tưởng tượng của từng em còn có thể làm ra những thứ khác như bông hoa, con chim, con cá, máy bay...

Ná thun hay súng cao su là món đồ chơi làm từ chạc ba của cây gỗ rồi buộc dây cao su để tạo lực đàn hồi bắn các viên sỏi. Trẻ em nông thôn xưa thường dùng súng cao su để đi bắn chim hoặc đọ tài "thiện xạ" với nhau.

Từ đất cát và nước, trẻ em thời trước thường vê những quả bóng tròn vo rồi đem "đọ nhau" xem quả của đứa nào cứng hơn. Một quả để trên mặt đất, một quả thả xuống từ cách một gang tay, quả nào vỡ trước thì thua.

Mo cau là phần đầu của tàu cau, giúp tàu cau bám vào thân cau. Khi những nhánh lá cau già, khô héo thì tàu cau rụng xuống. Những tàu cau lớn thường được trẻ em nông thôn dùng làm "thuyền" kéo nhau đi khắp xóm.

Cỏ gà là loại cỏ mà đầu cọng có dạng như củ hành. Trẻ em xưa thường tìm cỏ gà rồi đem "chọi". Cọng của ai bị "mất đầu" trước thì người đó thua.

Mời quý độc giả xem video Hà Nội mùa cốm xanh về. Nguồn: VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thu-vi-nhung-mon-do-choi-tu-che-cua-tre-em-viet-xua-1506564.html