Thú vị những giờ học ngoại khóa

Thời gian gần đây, chương trình học ngoại khóa đã được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức. Nội dung các buổi học đa dạng giúp cho học sinh hiểu rõ hơn lịch sử, văn hóa trên mảnh đất quê hương mình. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đầu năm học này, tại Trường THCS Cẩm Bình (TP Cẩm Phả), phụ huynh và giáo viên lớp 6A4 đã tổ chức cho học sinh tham gia buổi học ngoại khóa với nội dung tìm hiểu địa danh lịch sử của TP Cẩm Phả. Chương trình được thực hiện từ sự đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các phụ huynh. Để buổi học thành công, cha mẹ học sinh đã vào cuộc nhiệt tình, từ hỗ trợ xe miễn phí đến liên hệ nơi tham quan, ăn uống... Ngay cả người dẫn chương trình cũng là phụ huynh - người nắm vững lịch sử các địa danh, di tích ở Vùng mỏ Cẩm Phả.

Học sinh Trường THCS Cẩm Bình (TP Cẩm Phả) tìm hiểu lịch sử Cẩm Phả qua bức phù điêu ở khu vực tượng đài Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng tại đền Cửa Ông.

Địa điểm đến là Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Tây), khu di tích lịch sử Vũng Đục (phường Cẩm Đông) và đền Cửa Ông (phường Cửa Ông). Bạn Duy Hiếu cho biết: “Cháu đã đến Quảng trường 12/11 nhiều lần, nhưng trước đó cháu chỉ nghĩ rằng đây là nơi hằng ngày có nhiều người đến tập thể dục, nơi bán hoa vào dịp Tết... Hôm nay, qua buổi học ngoại khóa cháu được biết rằng nơi đây và các khu phố lân cận đã từng diễn ra cuộc tổng bãi công của 3 vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936. Đó là cuộc đấu tranh lớn của công nhân mỏ dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm xóa bỏ áp bức của chế độ thực dân với người công nhân lao động”.

Học sinh Trường THCS Cẩm Bình (TP Cẩm Phả) thắp hương tại tượng đài ở Khu di tích lịch sử Vũng Đục.

Qua bài giới thiệu của người dẫn chương trình mà học sinh hiểu người được thờ trong đền Cửa Ông là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng chứ không phải Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Điểm đến cuối cùng là Di tích lịch sử Vũng Đục nơi thực dân Pháp đã dìm chết hàng trăm chiến sĩ cách mạng của ta năm 1949, nhưng chúng không dìm nổi tinh thần yêu nước của họ, những chiến sĩ cách mạng Vùng mỏ. Bạn Hoàng Linh, bảo rằng: “Cháu không ngờ chỉ ở Cẩm Phả thôi mà có nhiều điều cháu chưa biết. Qua buổi học ngoại khóa cháu thấy tự hào Cẩm Phả đã có bề dày lịch sử đấu tranh đến thế”.

Theo lãnh đạo Trường THCS Cẩm Bình, chương trình học ngoại khóa đã được nhà trường thực hiện từ năm trước. Học sinh có buổi trải nghiệm “Một ngày làm nông dân” ở xã Quảng La, huyện Hoành Bồ với các công việc thu hoạch khoai, sắn… Năm nay, nhà trường tiếp tục có kế hoạch đến khu du lịch Quảng Ninh Gate, để cho các em được biết chợ quê, nhà ở đồng bằng Bắc Bộ, trung du Bắc Bộ… và có phút giây thoải mái sau những buổi học căng thẳng.

Chương trình ngoại khóa với chủ đề "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao" tại Trường PTDT Bán trú THCS Quảng Đức, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

Ở huyện Hải Hà, từ năm học 2014-2015 đến nay, tại Trường PTDT Bán trú THCS Quảng Sơn (xã Quảng Sơn), PTDT Bán trú THCS Quảng Đức (xã Quảng Đức) đã tổ chức chương trình ngoại khóa mang chủ đề “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao”. Các chương trình này tái hiện các điệu nhảy trong lễ cấp sắc, cách vấn tóc người Dao, hát đối cùng các phần thi tìm hiểu về nét văn hóa dân tộc Dao, thi trình diễn thời trang bản sắc dân tộc, thêu thổ cẩm, gói bánh chưng dài… Chương trình nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, động viên khích lệ các nghệ nhân, học sinh giữ gìn vẻ đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Có thể nói, các chương trình ngoại khóa đã giúp học sinh có những trải nghiệm thú vị và thấy thêm yêu quê hương mình hơn.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/thu-vi-nhung-gio-hoc-ngoai-khoa-2406603/