Thú vị 'giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo'

Mô hình 'Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo' ở Trường THCS Nghĩa Hưng (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đang thu hút sự quan tâm lớn của ngành giáo dục huyện Chư Păh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Mặc dù mô hình này được Hội đồng đội tỉnh Gia Lai triển khai trong năm học 2018-2019, nhằm giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tri thức, kích thích khả năng tư duy sáng tạo và đặc biệt là xây dựng tình thầy trò, bạn bè mỗi ngày thêm gắn kết, nhưng ở Trường THCS Nghĩa Hưng thành công vượt xa mục tiêu ban đầu nhờ sự tham gia tích cực của thầy cô và các em học sinh.

 Học sinh Trường THCS Nghĩa Hưng hào hứng với “giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”.

Học sinh Trường THCS Nghĩa Hưng hào hứng với “giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”.

Các trò chơi được kết cấu, xây dựng và tổ chức không chỉ hướng đến việc vui, khỏe, mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hoạt động nhóm, vận dụng kiến thức để nhận biết, xử lý các tình huống trong cuộc sống hằng ngày cho các em... Hoạt động còn có những phần "dành riêng" cho học sinh người dân tộc thiểu số, những em tâm lý nhút nhát, thiếu tự tin hòa nhập với bạn bè, thầy cô. Qua đó, "biến" các giờ ra chơi ngắn thành những điểm nhấn trong "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Cô Lê Thị Hoa, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nghĩa Hưng chia sẻ: Thành công của Mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” ở Trường THCS Nghĩa Hưng nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu và toàn thể thầy cô, không khoán trắng cho Đội; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để 100% học sinh và thầy cô tham gia; khuyến khích học sinh sáng tạo ra các trò chơi mới...". Em Nguyễn Văn Danh, học sinh lớp 6D hào hứng nói: “Em thấy giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo rất bổ ích, giúp chúng em hiểu hơn về bạn bè và tự tin, đoàn kết, gắn bó với nhau".

Bài và ảnh: LỮ HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-vi-gio-ra-choi-trai-nghiem-sang-tao-604545